| Hotline: 0983.970.780

Iraq: Đánh bom xe nhằm vào người Shi'ite khiến 11 người tử vong

Chủ Nhật 16/08/2015 , 09:04 (GMT+7)

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom nói trên, song phiến quân IS thường tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite mà chúng coi là những người dị giáo.

Theo AFP, các quan chức Iraq cho biết ngày 15/8 đã xảy ra một vụ đánh bom xe tại quận Sadr City - khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống tại phía Bắc thủ đô Baghdad, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 68 người bị thương.

Theo các quan chức, đây cũng là khu vực hai ngày trước đó đã xảy ra một vụ đánh bom xe, khiến ít nhất 54 người thiệt mạng.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom nói trên, song nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường tấn công nhằm vào người Hồi giáo dòng Shi'ite mà chúng coi là những người dị giáo.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất