| Hotline: 0983.970.780

IS có thể biến 700 con tin Syria thành lá chắn sống ngăn dân quân người Kurd

Thứ Ba 16/10/2018 , 20:26 (GMT+7)

Hàng trăm dân thường bị IS bắt từ trại tị nạn có thể bị biến thành lá chắn nhằm ngăn dân quân người Kurd tấn công ở đông Syria.

Phiến quân IS ở Syria. Ảnh: Zaman Al Wasl.

"Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 13/10 tấn công một trại tị nạn ở khu vực al-Bahra, bắt có 130 gia đình với tổng cộng 700 người và đưa họ đến thị trấn Hajin miền đông Syria", Sputnik ngày 15/10 dẫn tuyên bố của trung tướng Vladimir Savchenko, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria.

Tướng Savchenko cho rằng IS nhiều khả năng sẽ sử dụng 700 con tin này làm "lá chắn sống" để ngăn cản cuộc tấn công của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), với nòng cốt là dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn, ở khu vực bờ đông sông Euphrates.

Được sự hỗ trợ của không quân và pháo binh Mỹ, SDF hồi đầu tháng 9 phát động cuộc tấn công quy mô lớn nhằm đẩy lùi hoàn toàn IS khỏi thị trấn Hajin, cách biên giới Iraq khoảng 24 km. Tuy nhiên, phiến quân ngày 10/10 lợi dụng một cơn bão cát ở tỉnh Deir Ezzor để phản công và giành lại quyền kiểm soát một khu vực kéo dài khoảng 20 km dọc sông Euphrates.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq cùng khoảng 10 triệu dân. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước liên quân do Mỹ dẫn đầu cùng quân đội Syria được Nga hậu thuẫn, đánh mất các thành trì quan trọng tại Iraq và chỉ còn co cụm tại một vùng sa mạc hẻo lánh ở tây nam và khu vực gần Deir Ezzor.

Vị trí thị trấn Hajin. Đồ họa: BBC.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất