| Hotline: 0983.970.780

IS tập kích ngày đầu năm, sát hại 20 binh sĩ Syria

Thứ Năm 03/01/2019 , 19:34 (GMT+7)

Cuộc tập kích của IS vào đêm đầu năm mới khiến lực lượng quân đội chính phủ Syria ở Deir Ezzor bị bất ngờ.

Phiến quân IS ở Deir Ezzor, Syria. Ảnh: Almasdar News.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đêm 1/1 bất ngờ vượt sông Euphrates tấn công vào một doanh trại của quân đội chính phủ Syria (SAA) tại làng Al-Siyal thuộc tỉnh Deir Ezzor, theo Almasdar News.

Nguồn tin quân sự cho biết cuộc tấn công bất ngờ của các tay súng IS đã khiến hơn 20 binh sĩ SAA thiệt mạng do không kịp phản ứng. Sau vụ tấn công, phiến quân nhanh chóng rút về bên kia sông để tránh bị SAA phản công.

IS thường xuyên sử dụng chiến thuật tập kích bất ngờ để gây thương vong cho quân đội Syria. Hồi cuối tháng 9, 21 binh sĩ SAA cũng thiệt mạng trong cuộc phục kích của phiến quân ở quận Tulul al-Safa, tỉnh Sweida.

Vào đầu tháng 10, phiến quân đã lợi dụng một cơn bão cát ở tỉnh Deir Ezzor, để tung quân tấn công Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng với nòng cốt là dân quân người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, khiến nhiều tay súng lực lượng này thiệt mạng.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor, hay còn gọi là Deir al-Zour, Syria. Đồ họa: BBC.

 

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.