| Hotline: 0983.970.780

Israel bắn trả Syria sau vụ binh sĩ bị thương vì đạn cối

Thứ Năm 10/10/2013 , 08:57 (GMT+7)

Quân đội Israel cho biết ngày 9/10 đã nổ súng sang phía Syria sau khi các quả đạn cối rơi trúng một chốt quân sự tại Cao nguyên Golan làm hai binh sĩ Israel bị thương.

Binh sĩ Israel tập bắn đạn pháo tại Cao nguyên Golan 

Quân đội Israel cho biết ngày 9/10 đã nổ súng sang phía Syria sau khi các quả đạn cối rơi trúng một chốt quân sự tại Cao nguyên Golan làm hai binh sĩ Israel bị thương.

Tin cho hay hai quả đạn cối đã tấn công một đồn biên phòng tại khu vực Bắc Cao nguyên Golan.

Theo người phát ngôn quân đội Israel, thông tin ban đầu cho thấy các quả đạn cối này là đạn lạc, song bắt nguồn từ giao tranh ác liệt giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy dọc đường biên phía Bắc.

Trong diễn biến khác cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hai máy bay tiêm kích F-16 tới khu vực miền Nam nước này sau khi một máy bay của Syria bị phát hiện đang áp sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một thông cáo, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ một chiếc Mig-23 của Syria đã bị phát hiện ở gần tỉnh biên giới Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ và các máy bay F-16 đã xuất kích để ngăn chặn.

Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một chiếc trực thăng của quân đội chính phủ Syria sau khi cáo buộc chiếc máy bay này vi phạm không phận, khiến quan hệ giữa hai nước càng trở nên căng thẳng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.