| Hotline: 0983.970.780

Israel có thể đơn phương tấn công Iran vì chương trình hạt nhân

Thứ Sáu 13/02/2015 , 08:45 (GMT+7)

Các cường quốc hiện đặt thời hạn chót vào ngày 31/3 cho một thỏa thuận chính trị với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này.

Ngày 12/2, Bộ trưởng Tình báo Israel Yuval Steinitz cảnh báo nước này có thể đơn phương hành động chống Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran , cho rằng Iran đã không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc thế giới.

Phát biểu với báo giới, ông Steinitz nói: "Tôi sẽ không nêu quá cụ thể nhưng mọi giải pháp vẫn được tính đến. Chúng tôi không bao giờ hạn chế quyền tự vệ của Israel vì một số sức ép ngoại giao".

Theo Bộ trưởng Tình báo Israel , thỏa thuận hạt nhân đang được đàm phán giữa Iran và các cường quốc "đầy lỗ hổng." Iran cho tới nay thể hiện rất ít hoặc không có sự linh hoạt về những vấn đề cốt lõi như làm giàu urani, phá hủy hạ tầng liên quan và số phận của lò phản ứng hạt nhân Arak cũng như cơ sở làm giàu urani ngầm dưới lòng đất Fordow.

Nhóm P5+1 (Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) và Iran hiện vẫn tồn tại những khoảng cách lớn về các biện pháp cụ thể nhằm phá vỡ thế bế tắc kéo dài suốt 12 tháng qua về chương trình hạt nhân của Tehran.

Các cường quốc hiện đặt thời hạn chót vào ngày 31/3 cho một thỏa thuận chính trị với Iran về vấn đề hạt nhân của nước này.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất