| Hotline: 0983.970.780

Israel nói sẽ tiếp tục tấn công mục tiêu Syria sau vụ rơi máy bay Nga

Thứ Năm 20/09/2018 , 20:52 (GMT+7)

Phía Israel cho biết họ sẽ không dừng các vụ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria nhưng sẽ tăng cường hợp tác với lực lượng Nga sau khi Moscow quy trách nhiệm cho Israel là nguyên nhân khiến tên lửa phòng không Syria bắn rơi máy bay quân sự Nga.

Một máy bay quân sự Il-20 của Nga (Ảnh minh họa: AFP)

Reuters trích tuyên bố ngày 20/9 của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết, Israel sẽ không dừng các vụ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria.

“Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ an ninh của người dân Israel”, ông Lieberman nói. Tuy nhiên, quan chức này dường như đã tránh nhắc đến tuyên bố mà ông thường nói trước đây rằng Israel có quyền “tự do hoạt động” trên không phận Syria.

Đêm ngày 17/9 (giờ địa phương), máy bay quân sự Il-20 của Nga chở theo 15 người bị hệ thống phòng không S-200 của Damascus bắn rơi ở Địa Trung Hải khi trên đường trở về căn cứ ở Syria. Cùng thời điểm này, 4 máy bay F-16 của Israel đang không kích các mục tiêu ở Syria.

Ngày 18/9, Nga đã quy trách nhiệm cho Israel vì không thông báo sớm kế hoạch hoạt động quân sự ở Syria khiến máy bay Nga không kịp di chuyển đến nơi an toàn. Ngoài ra, Nga cũng cho rằng các phi công Israel đã dùng máy bay Nga làm lá chắn, vì thế tổ hợp S-200 của Syria đã bắn rơi máy bay Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là “một thảm kịch", song Moscow dường như rất tức giận vì sự việc này.

“Moscow cho rằng hành động thiếu trách nhiệm và thiếu thân thiện của lực lượng không quân Israel đã đẩy máy bay Il-20 của Nga vào nguy hiểm và khiến 15 quân nhân thiệt mạng”, Đại sứ quán Nga tại Tel Aviv viết trên mạng xã hội Twitter. Cơ quan này nói thêm rằng Nga sẽ “thực hiện mọi động thái cần thiết để loại bỏ mối đe dọa tới tính mạng và an ninh của quân đội nước này đang thực hiện nhiệm vụ chống khủng bố”.

Bộ Quốc phòng Israel đã nhanh chóng giải thích rằng, cuộc không kích của họ chỉ nhằm vào một cơ sở quân sự của Syria, nơi mà họ nghi ngờ một lượng lớn vũ khí sắp được chuyển cho Iran hoặc lực lượng Hezbollah. Đây cũng là lý do mà Israel đã nhiều lần tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong 7 năm Damascus chìm trong nội chiến. Ngoài chia buồn với Nga, Israel bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng Syria phải chịu toàn bộ trách nhiệm do S-200 của Damascus mới chính là vũ khí bắn rơi máy bay Nga.

Israel đã tỏ ra hợp tác với Nga khi ngày 20/9, họ đã cử phái đoàn do Tư lệnh không quân, Thiếu tướng Amikam Norkin, dẫn đầu tới Moscow để gửi báo cáo tường trình sự việc.

Ông Naftali Bennett, một thành viên thuộc nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cam kết rằng Israel và Nga cần củng cố và cải thiện hơn nữa các cơ chế cảnh báo, ví dụ như đường dây nóng để tránh những cuộc đụng độ ngoài ý muốn giữa 2 lực lượng. “Chúng tôi sẽ làm mọi cách để không làm hại tới bất cứ ai mà chúng tôi không nhằm đến”, ông Bennett nói.

Nhà bình luận quân sự Israel Ron Ben-Yishai dự đoán rằng Israel sẽ “bình tĩnh hơn” khi thực hiện các vụ tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria trong tương lai.

“Rất có thể vào lần tới, họ (Israel) sẽ nói: Được rồi, hãy chờ máy bay (Nga) quay trở về căn cứ, sau đó chúng ta sẽ tấn công”, ông Ben-Yishai trả lời kênh Ynet TV.

(Theo Straits Times, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm