| Hotline: 0983.970.780

Ít nhất 12 người chết và 9 người mất tích do bão số 3

Thứ Ba 06/08/2019 , 18:30 (GMT+7)

Theo thông tin vừa cập nhật từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến nay đã có 12 người chết và 9 người mất tích do bão số 3.

Bản làng ở Sa Ná (xã Na Mèo, Quan Sơn, Thanh Hóa) tan hoang sau bão số 3. Ảnh: Võ Dũng

Cụ thể, 12 người chết: Thanh Hóa (7 người); Bắc Kạn (1 người); Điện Biên (1 người); Lào Cai (1 người), Phú Thọ (1 người), Sơn La (1 người).

Ngoài ra, hiện vẫn còn 8 người ở Thanh Hóa và 1 người ở Điện Biên mất tích.

Hiện tại, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tìm kiếm người mất tích; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc; thiết lập, duy trì thông tin liên lạc tại các địa bàn, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực bị chia cắt.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hiện nay, lũ trên sông Thao, sông Bưởi, sông Mã tiếp tục xuống. Mực nước ngày 6/8 trên các sông như sau: Trên sông Thao (Yên Bái) tại Yên Bái 30,04m, trên báo động 1: 4 cm; trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 8,44m, dưới báo động 1; trên sông Mã dưới mức báo động 1.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất