| Hotline: 0983.970.780

Italy đối mặt nạn châu chấu tệ nhất 60 năm

Thứ Năm 13/06/2019 , 08:59 (GMT+7)

Hàng triệu con châu chấu đã tàn phá ít nhất 2.000 hecta cây trồng ở đảo Sardinia, theo liên đoàn nông dân Italy Coldiretti. Giới chuyên gia mô tả đây là nạn châu chấu tệ nhất 6 thập kỷ.

Nông dân Italy chưa có biện pháp để đối phó đợt xâm lấn của châu chấu trên đảo Sardinia. Ảnh: AFP.

Vùng bị ảnh hưởng nặng nhất trên đảo Sardinia là Nuoro, Ottana và Orani với nhiều khu vực bị châu chấu bao phủ, Coldiretti cho biết trong thông báo ngày 10/6.

Ignazio Floris, nhà côn trùng học bản địa, mô tả đây là đợt châu chấu xâm lấn lớn nhất 60 năm qua tại khu vực.

Đợt bùng phát này có liên quan đến việc nhiệt độ tăng mạnh sau đợt se lạnh hồi tháng 5, nhiều côn trùng non xuất hiện tại những vùng đất hoang.

“Đàn châu chấu sau đó di chuyển đến khu vực đất canh tác để tìm kiếm thức ăn, phá hoại cây trồng”, Coldiretti cho biết thêm. Hiện chưa có biện pháp nào để đối phó đợt xâm lấn này.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.