| Hotline: 0983.970.780

Ivanka Trump con gái tổng thống Mỹ tài ba cỡ nào?

Chủ Nhật 05/11/2017 , 10:13 (GMT+7)

Tuy còn rất trẻ nhưng Ivanka Trump, con gái vợ đầu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “nổi như cồn”, có khối tài sản lên tới trên 300 triệu Mỹ kim, trang tin Listhogs.com (LHC) cuối tháng 10 cập nhật.

1. Ái nữ Ivanka Trump là ai? 

Ivanka Trump (36 tuổi), mẹ của 3 đứa con, nhà thiết kế thời trang, nhà văn, nữ doanh nhân, hiện đang là cố vấn cho cha, Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ivanka Trump từng là cựu người mẫu, phó TGĐ điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization trước khi được cha bổ nhiệm chính thức làm cố vấn.

Gia đình D. Trump có nguồn gốc từ Kallstadt, Đức nên cái tên  Ivanka Trump được đặt theo tên gọi của mẹ. Trump và Ivana (mẹ Ivanka Trump) ly hôn năm 1991 khi Ivanka được 9 tuổi. Cô có 2 anh trai, Donald Jr. và  Eric, một em gái cùng cha khác mẹ, Tiffany và một em trai cùng cha, Barron. Ivanka Trump từng tốt nghiệp đại học Pennsylvania với bằng cử nhân  kinh tế năm 2004. Ngoài người mẫu, kinh doanh, Ivanka Trump còn tham gia viết sách và là người đóng vai trò quan trọng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2016, khuyến khích cha ra tranh cử.
 

2. Ivanka Trump với khối tài sản kếch xù

Theo LHC, Ivanka Trump hiện đã tích cóp được  trên 300 triệu USD (trên 666.000 tỷ VNĐ). Về nhà cửa, Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner vừa chuyển đến ở  căn hộ rộng 762m2 tại phố Kalorama ở thủ đô Washington.

Ngoài ra, năm 2004, Ivanka Trump còn chi 1,5 triệu USD mua một căn hộ hai phòng ngủ tại đại  lộ Trump Park Avenue. Khu nhà chính của Ivanka Trump cũng nằm trong đại lộ nói trên trị giá 16 triệu USD. Căn hộ khổng lồ này có tới 10 phòng, hướng mặt ra tòa nhà chọc trời ở Manhattan,  2 phòng ngủ, phòng ăn, 3 phòng tắm, 1 phòng khách, 1 phòng lớn, văn phòng và khu nhà trẻ riêng biệt.

Tòa nhà 762m2 của Ivanka Trump ở Kalorama, Washington DC

Ivanka Trump đang sở hữu bộ sưu tập quần áo khổng lồ gồm những thương hiệu danh giá như Gucci, Tommy Hilfiger và Sasson Jeans. Bộ sưu tập giày dép, trang sức cực kỳ quý hiếm, trong đó có đôi bông tai Disco ít người có được.

Ivanka Trump giới thiệu đôi bông tai Disco

Theo LHC, mặc dù còn trẻ nhưng Ivanka đã gặt hái khá nhiều thành công. Ngoài khả năng kiếm tiền, Ivanka Trump còn là cây bút triển vọng  cho ra đời nhiều tác phẩm, như The Trump Card: Playing to Win in Work and Life (Quân bài Trump: Chơi đâu thắng đấy), xuất bản tháng 10 năm 2009, Women Who Work: Rewriting the Rules for Success (Phụ nữ làm việc: Viết lại Quy tắc thành công) tháng 6 năm 2016. Ivanka Trump còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí đầu tiên do chính bản thân là chủ bút mang tên Seventeen năm 1997 và đăng cai cuộc thi Miss Teen USA khi mới 15 tuổi.

Ivanka Trump hiện là phó chủ tịch điều hành của Tổ chức Trump và là người sáng lập ra thương hiệu thời trang riêng có tên Ivanka Trump Collection.

Ivanka Trump cùng chồng con

 

(Theo Naturalnews.com 11/ 2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm