| Hotline: 0983.970.780

Jetstar Pacific mở đường bay TP.HCM - Đồng Hới

Thứ Hai 02/02/2015 , 08:03 (GMT+7)

Hiện đã có trên 7.000 hành khách đăng ký mua vé trên đường bay giữa TP.HCM - Đồng Hới.

Lúc 13h30, ngày 1/2, chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng hàng không Jetstar Pacific chở 180 hành khách cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), chính thức khai trương đường bay giá rẻ giữa TP.HCM và Quảng Bình.

14 giờ cùng ngày, chuyến bay tuyến Đồng Hới - TP.HCM với 140 hành khách đã cất cánh.

Ngay khi máy bay hạ cánh ở sân bay Đồng Hới , Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại sân đỗ để tặng hoa, chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay khai trương của Jetstar Pacific.

Ông Lê Hồng Hà - Tổng giám đốc Jetstar Pacific chia sẻ, sự xuất hiện của dịch vụ hàng không giá rẻ trên các đường bay mới mang lại thêm lựa chọn, tăng cơ hội đi lại cho người dân với giá vé rẻ hợp lý. Hiện đã có trên 7.000 hành khách đăng ký mua vé trên đường bay giữa TP.HCM - Đồng Hới.

Trong giai đoạn đầu khai thác, Jetstar Pacific thực hiện mỗi tuần 3 chuyến khứ hồi giữa TP.HCM - Đồng Hới vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu và Chủ nhật. Kế hoạch tăng chuyến cũng đang được hãng chuẩn bị để triển khai thời gian tới theo thực tế nhu cầu thị trường.

“Các tuyến bay mới của Jetstar Pacific sẽ giúp cho cộng đồng đi du lịch, thăm thân và giao thương kinh tế thêm thuận lợi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển thị trường bằng giá vé rẻ mỗi ngày, các đợt khuyến mại thực hiện thường xuyên để mang lại cho người dân nhiều cơ hội tiếp cận với phương tiện vận tải nhanh, an toàn”, ông Hà nói.

Cũng trong dịp này, Jetstar Pacific khai trương đồng thời đường bay TP.HCM - Quy Nhơn.

Xem thêm
Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.