| Hotline: 0983.970.780

JIT vẫn khẳng định MH-17 bị trúng tên lửa Buk của Nga

Thứ Sáu 30/09/2016 , 09:25 (GMT+7)

Nhóm điều tra hỗn hợp (JIT) bao gồm các quốc gia thành viên Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine tiếp tục khẳng định, có đủ bằng chứng...

Nhóm điều tra hỗn hợp (JIT) bao gồm các quốc gia thành viên Hà Lan, Australia, Bỉ, Malaysia và Ukraine tiếp tục khẳng định, có đủ bằng chứng về việc máy bay MH-17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị tên lửa Buk của Nga bắn hạ bởi quân ly khai do Nga hậu thuẫn vào ngày 17/7/2014.

JIT cũng lần đầu tiên công bố địa điểm rơi của máy bay là ngôi làng Pervomaiskyi, nơi ngay sau đó thuộc quyền kiểm soát quân ly khai.

Theo BBC và Reuters, động thái này loan đi bất chấp phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho rằng, kết quả điều tra của JIT không công bằng và mang động cơ chính trị.

Theo hồ sơ vụ việc, chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines số hiệu MH-17 đã bị nổ tung trên không phận Ukraine khi đang trong hành trình từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur (Malaysia). Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng.

Ông Wilbert Paulissen, người đứng đầu bộ phận điều tra hình sự của cảnh sát quốc gia Hà Lan (quốc gia đứng đầu JIT) cho biết, các thông tin nghe lén được đã cho thấy là các lực lượng thân Nga tại miền Đông Ukraine đã kêu gọi triển khai hệ thống tên lửa di động phòng không đến khu vực, sau đó ghi nhận là tên lửa đã được chuyển đến vùng do quân ly khai kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Trên cơ sở đó và căn cứ vào nhiều bằng chứng khác do JIT thu thập được, có thể kết luận là chuyến bay MH-17 đã bị một tên lửa 9M38 do một giàn phóng Buk bắn lên và giàn phóng này đã được chuyển từ lãnh thổ của Nga vào Ukraine.

Các kết luận của JIT là kết quả một cuộc điều tra kéo dài 2 năm do Hà Lan đứng đầu sau khi xảy ra thảm họa cách đây hơn 2 năm. Ngay lập tức, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hoan nghênh kết quả điều tra, đồng thời coi đây là “bằng chứng vững chắc” để có thể sớm đi đến kết luận ai là thủ phạm gây ra thảm họa chết chóc này.

Cùng quan điểm, Thủ tướng Hà Lan cũng cho rằng, đây là bước tiến quan trọng để đi đến kết luận cuối cùng. Trong khi đó, người đồng cấp Malaysia Najib Razak lại bày tỏ tin tưởng sớm mang lại công lý cho các nạn nhân cũng như người thân của họ.

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm 29/9 đã ra thông cáo khẳng định, kết quả điều tra của JIT cho thấy sự “can dự trực tiếp” của Nga vào thảm kịch.

“Chúng tôi đang rất muốn biết chính xác loại vũ khí nào đã bắn hạ máy bay Boeing MH-17 và nó được bắn ra từ đâu. Chúng tôi muốn thủ phạm phải bị bắt giữ và đưa ra trước tòa”, ông Evert van Zijtveld, cha của 2 nạn nhân Robert và Jan Frederique, 18 và 19 tuổi bị mất trong thảm kịch nói với hãng AFP.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm