| Hotline: 0983.970.780

Jose Mourinho thiết lập quyền lực

Thứ Tư 05/06/2013 , 10:10 (GMT+7)

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Chelsea.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Chelsea. Trong mùa giải đầu tiên trở lại Stamford Brigde, Mourinho theo dự báo, sẽ được tỷ phú Nga Roman Abramovic cấp 160 triệu bảng để mua sắm lực lượng.

Chelsea và cả người đại diện của Mourinho vừa qua đều đã lên tiếng xác nhận việc ông thầy người Bồ Đào Nha trở lại sân Stamford Bridge, theo một bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, tới 2017.

“Chúng tôi rất vui mừng chào đón Jose Mourinho trở lại. Bảng thành tích của Mourinho là rất xuất sắc và thuyết phục. Chúng tôi muốn đưa đội bóng tiến lên phía trước và Mourinho là người thích hợp với mục tiêu đó”, GĐ điều hành Chelsea Ron Gourlay tuyên bố. Jose Mourinho trong khi đó cũng khẳng định, trở lại Chelsea vì cảm nhận tình yêu từ đội bóng này dành cho mình.

Động thái đầu tiên của “Người đặc biệt” khi chính thức tiếp quản chiếc ghế của Rafa Benitez, là thiết lập hệ thống trợ lý thân cận. Ở bất kỳ nơi nào từng đặt chân đến, Mourinho đều luôn đòi hỏi nắm toàn quyền, trên hầu hết mọi lĩnh vực.

 Real Madrid là một ví dụ điển hình gần nhất, khi Mourinho chỉ chịu thua duy nhất Chủ tịch Plorentino Perez. Tất cả những người chống đối hoặc bất đồng quan điểm với "Người đặc biệt” đều phải ra đi, dù là GĐ điều hành Jorge Valdano hay cựu danh thủ của Real, Zinedine Zidane. Mourinho luôn đòi hỏi quyền lực tuyệt đối từ các ông chủ.

Rời Real Madrid, cả 3 trợ lý thân cận của Mourinho trong nhiều năm qua là trợ lý thể lực Rui Faria, HLV thủ môn Silvino Louro và trợ lý kỹ thuật Jose Morais. Trong số trên, Rui Faria được coi là cánh tay phải của Mourinho, và được biết đến ngay từ thời Mourinho còn tại vị ở Chelsea.

 Chỉ có 2 người trong ê-kíp BHL cũ tại Chelsea được Mourinho giữ lại, gồm HLV phó Steve Holland và HLV thể lực Chris Jones.

Quyết định mời lại Mourinho cũng đưa Chelsea đến một cuộc thay máu lớn về lực lượng ở mùa giải năm sau, theo báo chí Anh. Ở bất kỳ đội bóng nào, Mourinho cũng được các ông chủ “chiều chuộng” tối đa trong việc mua sắm lực lượng.

Theo dự tính, Chelsea sẽ chi trên dưới 160 triệu bảng ở mùa hè 2013 này. Cái tên đầu tiên đặt chân tới Chelsea đã được chốt cách đây vài ngày, chân sút của Bayer Leverkusen Andre Schuerrle. Để giành được chữ ký của cầu thủ này, Chelsea phải chi cho Bayer Leverkusen 20 triệu bảng, kèm theo việc cho mượn cầu thủ trẻ Kevin de Bruyne.

Đổi lại, nhiệm vụ tỷ phú người Nga Roman Abramovic giao cho Mourinho cũng không hề nhẹ nhàng. The Blues cần phải lật đổ sự thống trị của MU, bên cạnh một Manchester City cũng đang đầy tham vọng. Chelsea đồng thời phải tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng ở đấu trường châu Âu, với 2 năm liên tiếp vô địch Champions League và Europa cup. Đây cũng là phần “thiếu sót” của Mourinho trong 3 mùa giải đầu tiên ở Stamford Bridge.

Ở vị trí trung vệ, để phòng bị cho John Terry, Mourinho được cho đang rất thích trung vệ 22 tuổi của Porto, Eliaquim Mangala. Luka Modric vừa có một mùa giải thất vọng trong màu áo Real Madrid, cũng nhiều khả năng sẽ theo Mourinho trở lại Chelsea. Tiền vệ người Croatia có giá khoảng 25 triệu bảng.

Cùng với Modric, một cầu thủ khác hiện trong biên chế Real Madrid là Sami Khedira (30 triệu bảng) cũng được Mourinho ngỏ lời. Trong trường hợp Real Madrid không chấp nhận buông Khedira, tiền vệ phòng ngự của Benfica, Nemaja Matic là phương án dự phòng.

Chelsea cũng đang dự tính bỏ ra hơn 20 triệu bảng kèm theo tiền đạo Fernando Torres để đổi lấy Cavani, vốn có giá khoảng 55 triệu bảng. Tổng cộng, theo tính toán, Chelsea sẽ phải chi khoảng trên dưới 160 triệu bảng, số tiền đủ khuấy động thị trường chuyển nhượng Premier League.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm