| Hotline: 0983.970.780

Jose Mourinho: Vẫn nắm rõ từng chi tiết của “The Blues”

Thứ Tư 24/02/2010 , 07:15 (GMT+7)

Đêm nay, Jose Mourinho sẽ dẫn dắt Inter chống lại "người tình cũ" Chelsea tại Champions League.

Jose Mourinho tin rằng ông biết cách chặn đứng Chelsea.
Huấn luyện viên Jose Mourinho khẳng định rằng Chelsea sẽ không thể gây bất ngờ đối với ông khi Inter chạm trán “The Blues” tại Champions League.

“Người đặc biệt” tuyên bố đầy mạnh mẽ trước báo giới: “Chelsea là đội bóng mà tôi đã nắm rõ mọi chi tiết. Họ sẽ không thể gây được bất ngờ đối với tôi vì tôi không mất quá nhiều sức lực để chuẩn bị cho trận này. Chẳng có gì thay đổi ở Chelsea kể từ khi tôi ra đi. Họ vẫn chuẩn bị cho các trận đấu giống như thời tôi còn dẫn dắt họ và họ cũng vẫn triển khai đội hình 4-3-3 mà tôi hay sử dụng. Chelsea luôn đặc biệt đối với tôi. Tôi là một phần của lịch sử Chelsea và ngược lại.”

Tuy nhiên, ngay trước khi trận đấu với Chelsea diễn ra, huấn luyện viên Mourinho đã bị Liên đoàn Bóng đá Italy cấm chỉ đạo ba trận và phạt 40.000 euro do hành động chỉ trích trọng tài. Để phản ứng trọng tài chính trong trận Inter và Sampdoria mới đây, huấn luyện viên Mourinho đã giơ cánh tay bị khóa về hướng trọng tài Paolo Tagliavento. Giải thích về hành động này, “Người đặc biệt” cho hay: “Hành động của tôi như vậy là để nói với họ rằng nếu muốn tôi thua, chỉ có thể bắt tôi.”

Ngoài ra, trợ lý Gabriele Oriali của huấn luyện viên Mourinho cũng bị cấm chỉ đạo hai trận. Hai hậu vệ là Samuel và Cordoba cũng bị cấm thi đấu một trận, còn bộ đôi Esteban Cambiasso và Sulley Muntari sẽ bị cấm thi đấu hai trận do những va chạm gây ra trong đường hầm.

Trong khi đó, tiền đạo Diego Milito đã cảnh báo các đồng đội rằng họ phải thi đấu với “phong độ xuất sắc nhất mùa giải” nếu muốn vượt qua Chelsea.

Cựu cầu thủ của Genoa khẳng định: “Tôi không nghĩ Chelsea sẽ cho chúng tôi có nhiều cơ hội. Vì vậy, chúng tôi cần chắt chiu cơ hội để ghi bàn. Tôi đã xem họ thi đấu ở giải ngoại hạng, Chelsea là một đội bóng có lối chơi ổn định và luôn đặt kết quả lên hàng đầu. Nếu giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt đi, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội đi tiếp. Chúng tôi phải giữ sạch lưới và ghi được bàn thắng trên sân nhà.”

(Theo TT&VH)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm