| Hotline: 0983.970.780

KĐN tiếp tục Chương trình trồng cây năm 2021 tại Bà Rịa

Thứ Hai 01/03/2021 , 15:00 (GMT+7)

Chương trình trồng cây năm 2021 của Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) mang chủ đề “CHUNG TAY VÌ MÀU XANH TRÊN CÔNG TRÌNH KHÍ”.

Tiếp tục chương trình, KĐN đã phối hợp đưa Ngày hội trồng cây đến Trạm Phân phối khí Bà Rịa (GDS Bà Rịa), ấp Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đợt 2 của chương trình đã thu hút hơn 50 Đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Công đoàn viên và CBCNV KĐN tham gia, với gần 100 cây ăn quả như bưởi, mít, ổi, vú sữa, dừa xiêm, hồng xiêm … được trồng trong khuôn viên GDS Bà Rịa.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Kim Ngọc – Phó Giám đốc KĐN đã kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty cần hiểu rõ lợi ích của việc trồng cây, năng động, tích cực trong các hoạt động nâng cao chất lượng môi trường làm việc do Công ty phát động.

“Vườn cây thanh niên” được trồng tại GDS Bà Rịa không chỉ thể hiện mong muốn các công trình khí do Khí Đông Nam đang quản lý và vận hành ngày càng xanh – sạch – đẹp mà còn thể hiện sự chung tay với cộng đồng trong việc kêu gọi, tuyên truyền và hiện thực hóa thông qua các hành động cụ thể đối với việc bảo vệ môi trường, như Bác Hồ đã chỉ rõ “Việc này tuy ít tốn kém mà lợi ích nhiều”.

Cũng trong chương trình, anh Nguyễn Đình Phong – Bí thư Đoàn cơ sở Khí Đông Nam cũng đã gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và ĐVTN, Công đoàn viên của Công ty đã tích cực hưởng ứng chương trình. “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ”, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty mong muốn sức trẻ Khí Đông Nam sẽ lan tỏa mạnh mẽ để “Vườn cây thanh niên” không chỉ có tại GDS Bà Rịa mà sẽ có mặt tại tất cả các trạm, trung tâm phân phối khí của KĐN.

Lực lượng thanh niên xung kích nhiệt thành tham gia chương trình.

Lực lượng thanh niên xung kích nhiệt thành tham gia chương trình.

Việc trồng cây xanh, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, góp phần xanh hóa môi trường sống, môi trường làm việc là một việc làm hết sức ý nghĩa và cần được tổ chức thường niên, phải đảm bảo việc lựa chọn cây giống phù hợp, cách trồng cây đúng quy trình kỹ thuật và công tác chăm sóc cây sau khi trồng cũng cần được chú ý.

Hoạt động trồng cây xanh còn có ý nghĩa tuyên truyền tới người lao động KĐN về vai trò, ý nghĩa của việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái; đồng thời nhấn mạnh tác dụng to lớn của thiên nhiên trong cuộc sống và trong chính môi trường làm việc.

Dự kiến, chương trình “CHUNG TAY VÌ MÀU XANH TRÊN CÔNG TRÌNH KHÍ” sẽ tiếp tục được triển khai tại các công trình khí khác trực thuộc KĐN, trên các địa bàn Long Hải - Bà Rịa - Phú Mỹ (BR-VT) và Nhơn Trạch - Hiệp Phước (Đồng Nai). Chỉ tiêu về số lượng cây trồng tại các công trình khí trong năm 2021 mà KĐN đề ra là 300 cây xanh.

Xem thêm
Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 2024

Hội chợ diễn ra từ 18-22/4 tại phố Trần Nhân Tông và công viên Thống Nhất, Hà Nội với sự tham gia của 120 HTX từ 44 tỉnh thành và 30 doanh nghiệp.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm