| Hotline: 0983.970.780

Kế hoạch phân làn, phân luồng dịp Tết Nguyên đán 2015

Chủ Nhật 15/02/2015 , 21:50 (GMT+7)

Từ  23h45’ ngày 18/02/2015 đến 01h00’ ngày 19/02/2015 cấm tất cả các loại phương tiện hoạt động qua cầu Nhật Tân.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội,  kế hoạch phân làn, phân luồng dịp Tết Nguyên đán 2015 được thực hiện như sau:

Từ 21h00’ ngày 18/02/2015 đến 02h00’ ngày 19/02/2015:

Các loại xe ô tô tải (loại từ 500kg trở lên), xe chở khách (loại 16 chỗ trở lên) không được hoạt động trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường QL5 kéo dài đến Cầu Nhật Tân), Võ Chí Công, Cầu Nhật Tân, Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên

Từ  23h45’ ngày 18/02/2015 đến 01h00’ ngày 19/02/2015:

Cấm tất cả các loại phương tiện hoạt động qua cầu Nhật Tân.

Hướng đi của các phương tiện cụ thể:

Các phương tiện từ phía Bắc thành phố đi phía Nam và hướng ngược lại đi Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long-Phạm Văn Đồng-đường trên cao hoặc đi Võ Nguyên Giáp trên đường QL5 kéo dài để đi cầu Đông Trù-QL5-Cầu Thanh Trì.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất