| Hotline: 0983.970.780

"Kẹp" 4, phóng nhanh, đâm đuôi xe tải

Thứ Tư 10/11/2010 , 11:16 (GMT+7)

Chiếc xe máy chở 4 thanh niên chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 22 (quận 12, TP HCM) bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ phía trước. 3 người chết tại chỗ...

Rạng sáng nay (10/11), chiếc xe máy chở 4 thanh niên chạy với tốc độ cao trên quốc lộ 22 (quận 12, TP HCM) bất ngờ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ phía trước. 3 người chết tại chỗ, một người khác nguy kịch.

Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường

Tại hiện trường, máu chảy lênh láng, chiếc xe máy của 4 thanh niên bị biến dạng và nằm kẹp giữa hai xe tải trong làn đường dành cho ôtô. Hàng chục cảnh sát được huy động để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo chủ xe tải 5 tấn chở rau quả, lúc đó xe chạy trên quốc lộ 22, hướng từ Tân Bình về Củ Chi. Đi cùng chiều lúc này có một xe máy đèo 4 thanh niên khoảng trên 20 tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách với tốc độ cao. Khi xe tải vừa qua ngã tư An Sương thì bị cảnh sát giao thông tuýt còi kiểm tra giấy tờ. Tài xế cho xe vừa tấp vào dừng lại thì cùng lúc đó xe máy của 4 thanh niên đâm vào đuôi.

Cú đâm mạnh làm đuôi xe tải bị móp, 4 thanh niên văng ra cùng xe máy. Cùng lúc này xe tải 1,5 tấn do tài xế Phạm Văn Ra (32 tuổi, ngụ Phú Yên) chạy từ phía sau đến không kịp xử lý nên đâm 4 thanh niên và xe máy.

Đến 4h sáng, sau gần 4 giờ tai nạn xảy ra, thi thể của 3 thanh niên được chuyển đi. Cảnh sát không tìm thấy một giấy tờ tùy thân nào từ các nạn nhân này. Trong khi đó, thanh niên bị thương được đưa đi bệnh viện cũng trong tình trạng nguy kịch.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.