| Hotline: 0983.970.780

Kết nối xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc

Thứ Năm 24/11/2016 , 08:13 (GMT+7)

Các DN Việt Nam và Trung Quốc đã ký thỏa thuận tiêu thụ thanh long ngay tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long do Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT tổ chức tại Bình Thuận, ngày 23/11.

16-35-35_1
Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ NN-PTNT, UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị
 

Hội nghị có sự tham gia 300 đại biểu đến từ các sở, ban, ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh, thương nhân thuộc 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam (Trung Quốc) cùng các DN, HTX sản xuất, chế biến thanh long trên địa bàn tỉnh.

Đây là sự kiện xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ thanh long cả nước nói chung và thanh long Bình Thuận nói riêng; là cơ hội để các DN, HTX sản xuất, chế biến thanh long trong tỉnh giao thương, kết nối xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc; kết nối với các DN xuất khẩu thanh long ra nước ngoài. Hội nghị đặt kỳ vọng các DN, HTX sản xuất, chế biến thanh long có cơ hội, xúc tiến, quảng bá cũng như tầm quan trọng của hoạt động thảo luận, kết nối, mở rộng cánh cửa, hợp tác mạnh mẽ trong tiêu thụ và chế biến thanh long.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh, ngoài việc xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tốt cần phải có những sản phẩm phụ đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Chính vì vậy, Bộ NN-PTNT, Bộ Công Thương phối hợp với địa phương để hướng tới thương hiệu thanh long đạt chuẩn về các tiêu chuẩn quy định. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề về phòng trừ dịch bệnh trên cây thanh long. Đại diện Liên hiệp HTX DV-SX Thanh Long Bình Thuận cho rằng: Để thị trường xuất khẩu thanh long được ổn định và sản phẩm có chất lượng thì các ngành chức năng cần nghiên cứu sâu trong công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây thanh long (bệnh đốm nâu). Bên cạnh đó tạo giống mới, chất lượng, có khả năng kháng bệnh cao và đảm bảo năng suất.

Về phía DN tiêu thụ, mong muốn các DN, hộ nông dân sản xuất cần chú trọng đến chất lượng; đầu tư kỹ thuật cao nhằm tạo ra các sản phẩm mới, độc đáo có giá trị kinh tế cao; mở rộng diện tích vùng trồng đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP…

16-35-35_2
Ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ thanh long giữa các doanh nghiệp
 

Tại Bình Thuận - thủ phủ sản xuất thanh long của cả nước, với diện tích lên đến trên 26.500ha, sản lượng thu hoạch trên 500 ngàn tấn/năm. Đến nay, toàn tỉnh có 262ha thanh long được cấp chứng nhận GlobalGAP; hơn 9.200ha thanh long được cấp chứng nhận VietGAP... Hiện chiếm 80-85% sản lượng thanh long Bình Thuận dành cho xuất khẩu, tuy nhiên xuất khẩu chính ngạch chỉ khoảng 2 - 3%, còn lại vận chuyển ra phía Bắc mua bán biên mậu với thương nhân Trung Quốc.

Vì vậy, để nâng cao sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang, đang tích cực triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường, thu hút các DN trong và ngoài tỉnh cũng như DN nước ngoài tham gia chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tiêu thụ thanh long giữa Sở Công Thương các tỉnh thành phố, giữa các DN Việt Nam và giữa DN Việt Nam với DN Trung Quốc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Thoa mong rằng, để hợp đồng được ký kết tại hội nghị đi vào thực tiễn, có kết quả cụ thể, các DN thu mua phải đảm bảo việc thu mua hết số lượng và các DN cung ứng phải đáp ứng đủ số lượng, chất lượng theo hợp đồng.

Việc theo dõi sẽ giao cho Cục Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT) phối hợp Sở Công Thương các tỉnh Bình Thuận, Long An, Tiền Giang giám sát kết quả thực hiện việc ký kết hợp đồng và có báo cáo các kết quả, triển khai 6 tháng 1 lần.

Được biết, ngoài hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long, các bộ, ngành, địa phương còn tổ chức các hoạt động như đoàn chính quyền và DN, thương nhân Trung Quốc đến thăm, làm việc trực tiếp tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thanh long trên địa bàn tỉnh; đại diện cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam - Trung Quốc hội đàm về hợp tác phát triển thương mại; giao lưu, trao đổi, kết nối cung - cầu tiêu thụ thanh long giữa DN Việt Nam và Trung Quốc…

Thanh long được xếp vào nhóm 12 loại cây ăn quả chủ lực của Việt Nam, là 1 trong 5 loại cây được bố trí rải vụ để thu hoạch các mùa trong năm, cũng là 1 trong 9 loại cây trồng chủ lực của Việt Nam có lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới. Theo đó, thanh long là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm tỷ trọng cao nhất trong kim ngạch xuất khẩu trái cây những năm vừa qua.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm