| Hotline: 0983.970.780

Kết quả không bất ngờ?

Thứ Hai 17/12/2012 , 10:55 (GMT+7)

Nếu Hương Tràm (đội Thu Minh) và Bùi Anh Tuấn (đội Hồ Ngọc Hà) cùng dắt tay nhau vào chung kết thì đây là một kết quả quá dễ đoán với khán giả.

Google vừa đưa kết quả, từ khóa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2012 là “The Voice - Giọng hát Việt”. Như vậy, “Giọng hát Việt” mùa đầu tiên là cuộc thi đình đám nhất và cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất. Đến nay, cuộc thi đang đi vào những đêm thi cuối và liệu gương mặt nào sẽ lên ngôi cao nhất?

Nếu Hương Tràm (đội Thu Minh) và Bùi Anh Tuấn (đội Hồ Ngọc Hà) cùng dắt tay nhau vào chung kết thì đây là một kết quả quá dễ đoán với khán giả.

QUYỀN LỰC NẰM Ở KHÁN GIẢ

Trong đêm thi cuối cùng vào ngày 13/1/2013, các huấn luyện viên (HLV) đều không có quyền quyết định ai là người thắng cuộc, thay vào đó, 100% quyền lực thuộc về khán giả. Như vậy, việc định hướng của các HLV trong thời gian qua là khá quan trọng nhưng “cán cân” bình chọn của khán giả đang hoàn toàn nghiêng về 2 thí sinh Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn.

Đây là 2 thí sinh có độ tuổi trẻ nhất (dưới 20 tuổi) và tỏ ra nổi bật ngay từ vòng thi "Giấu mặt". Nếu Hương Tràm hoàn toàn thuyết phục được cả 4 vị HLV với ca khúc “I will always love you”, thì Bùi Anh Tuấn tạo nên một cơn sốt với khán giả qua ca khúc nhạc Việt “Nơi tình yêu bắt đầu”, đặc biệt hơn, Bùi Anh Tuấn đã tạo nên một sức sống mới cho ca khúc này cho người yêu nhạc, dù trước đây ca khúc này đã được một số ca sĩ biểu diễn.

Trong suốt hành trình thi, cả 2 thí sinh luôn là người được xướng tên đầu tiên vào vòng trong nhờ tin nhắn bình chọn của khán giả, dù không phải đêm thi nào họ cũng biểu diễn tốt. Ngoài ra, đây cũng là 2 thí sinh thuộc dạng “con cưng” của 2 HLV Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, cả 2 luôn dành nhiều lời khen ngợi cho học trò của mình sau mỗi đêm thi.


Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn sẽ cạnh tranh ngôi vị “Giọng hát Việt”?

Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm cũng là những thí sinh được các thí sinh khác kiêng nể nhất. Đinh Hương, một giọng ca được giới chuyên môn đánh giá cao, cũng nhận định, cả Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn có sự ủng hộ cao của khán giả. Còn Thái Trinh (đã bị loại) cho rằng, Hương Tràm sẽ là người có khả năng lên ngôi cao nhất của cuộc thi “Giọng hát Việt” năm nay.

Thông thường, sau mỗi đêm thi, cả Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn đều nhận được hơn 40% trong tổng số tin nhắn gửi về bầu chọn cho các thí sinh. Đây là số lượng cao hơn hẳn các thí sinh các đội khác, vốn được chia đều và thường nằm ở mức trên dưới 20%. Đây là lợi thế không nhỏ của 2 thí sinh này và sẽ hoàn toàn không bất ngờ nếu 2 thí sinh này có mặt ở đêm thi cuối cùng vào tối 13/1/2013 tới.

LIỆU CÓ CUỘC LẬT ĐỔ?

Theo nhà sản xuất chương trình “Giọng hát Việt” thì “sở dĩ cuộc thi kéo dài quá lâu vì sóng giờ vàng của ngày Chủ nhật thường vướng vào một số chương trình định kì của VTV như Bài hát yêu thích và một số chương trình kỉ niệm được truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, đến thời điểm này, có thể nói chương trình đã ít nhiều tạo được dư luận và là bước đệm cho nhiều ca sĩ trẻ đến với công chúng”.

Ngoài Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn, những gương mặt tiềm năng hướng về ngôi vị cao nhất là Trúc Nhân (đội Thu Minh), Đinh Hương (đội Hồ Ngọc Hà), Thùy Linh (đội Trần Lập) và Đồng Lan (đội Đàm Vĩnh Hưng). Trong số này, nổi bật nhất là Đinh Hương và Đồng Lan bởi phong cách “chẳng giống ai”. Đồng Lan luôn biến hóa, lúc thì bay bổng, lãng mạn với nhạc Pháp, lúc hóa thân thành cô gái hát tình ca Việt, còn Đinh Hương trung thành với lối hát ma mị đầy lôi cuốn trong nhạc Rock.

Đứng chung đội với Bùi Anh Tuấn nên Đinh Hương luôn là người về nhì trong cuộc đua tin nhắn dù cô luôn được cả 4 HLV khen ngợi. Còn Đồng Lan, sẽ dễ dàng nhận thấy, nếu cô không được khán giả bầu chọn thì Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ trao tiếp cơ hội cho cô vào vòng trong. Đây được xem là hai thí sinh ổn định nhất về năng lực và sẵn sàng làm cuộc “lật đổ” ở những đêm thi cuối cùng theo đúng tiêu chí “đường dài mới biết ngựa hay”.

Tương tự Đinh Hương, Trúc Nhân nằm chung đội với Hương Tràm nên anh luôn là “kép phụ” dù anh được đánh giá là “ngựa ô” của cuộc thi này. Xuất phát điểm, Trúc Nhân khá mờ nhạt nhưng càng về cuối, anh càng làm tốt với đa dạng thể loại nhạc. Còn Thùy Linh, trung thành với nhạc Jazz nhưng đây cũng là thể loại kén người nghe khiến tin nhắn bầu chọn cho cô không ổn định, có đêm thi cô dẫn đầu bình chọn của đội Trần Lập nhưng ở đêm thi khác, cô lại rơi xuống… chót bảng. 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

HLV Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với U23 Uzbekistan, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sự vượt trội của đội bạn so với U23 Việt Nam.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất