| Hotline: 0983.970.780

Kết thúc phiên tòa xét xử vụ "hủy hoại tài sản" ở Tiên Lãng

Thứ Năm 11/04/2013 , 09:40 (GMT+7)

Sáng 10/4, TAND TP Hải Phòng đã tuyên án đối với các cựu quan chức huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sáng 10/4, TAND TP Hải Phòng đã tuyên án đối với các cựu quan chức huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong vụ án “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh nhận mức án 30 tháng tù giam; bị cáo Phạm Xuân Hoa 24 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Lê Thanh Liêm 24 tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Phạm Đăng Hoan, Lê Văn Hiền mỗi bị cáo 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tài sản thiệt hại của gia đình ông Đoàn Văn Vươn được định giá thiệt hại 184 triệu đồng, tài sản thiệt hại của Đoàn Văn Quý, HĐXX định giá thiệt hại hơn 110 triệu đồng. Tổng mức thiệt hại do hành vi “Hủy hoại tài sản” của các bị cáo đã gây ra là 295 triệu đồng. Các bị cáo trong vụ án này có trách nhiệm đền bù thiệt hại.

HĐXX yêu cầu các bị cáo Khanh, Hoa, Liêm phải bồi thường hơn 54 triệu đồng; bị cáo Hoan bồi thường hơn 20 triệu đồng cho gia đình ông Vươn. Ngoài ra, các bị cáo Khanh, Hoa, Liêm, Hoan có trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Quý mỗi người hơn 27 triệu đồng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất