| Hotline: 0983.970.780

Khắc phục sự cố máy chính tàu cá QNa 94079TS

Thứ Tư 15/05/2019 , 19:38 (GMT+7)

Tàu cá QNa 94079TS do ông  Phạm Bé, quê ở xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 34 ngư dân hành nghề câu mực.

15-47-33_nh_04
Tiến hành tháo bơm máy chính để khắc phục, sửa chữa.

Thiếu tá QNCN Trần Văn Bỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn, Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn cho biết: Lúc 7 giờ ngày 15/5, các thợ sửa chữa của Trung tâm HC-KT thuật đảo Sinh Tồn đã dùng xuồng ra kiểm tra tình trạng hỏng hóc của tàu cá QNa 94079TS và tiến hành khắc phục sửa chữa.

Trước đó, ngày 13/5, tàu cá QNa 94079TS đang khai thác hải sản ở vùng biển Việt Nam thì bị hỏng máy, trôi dạt theo hướng đông bắc, cách đảo Sơn Ca 12 hải lý. Thuyền trưởng tàu cá phát tín hiệu cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Tàu KN 469, Chi đội kiểm ngư số 4, Cục Kiểm ngư đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển đã xuất phát đi tiếp cận được tàu cá bị nạn và tổ chức làm dây, lai dắt tàu QNa 94079 TS về âu tàu đảo Sinh Tồn sửa chữa.

15-47-33_nh_02
Tàu KN 469 lai dắt tàu QNa 94079TS về âu tàu Sinh Tồn

Sau hơn 8 giờ lai dắt, tàu cá QNa 94079 TS đã được tàu KN 469 lai dắt đến cửa âu tàu Sinh Tồn, do trời gần tối nên tàu KN 469 cùng tàu cá QNa 94079 TS neo đậu bên ngoài âu tàu.

Dự kiến ngày trong 16/5 khi đã khắc phục xong sự cố, máy chính tàu cá QNa 94079TS chạy ổn định, Tàu QNa 94079TS tiếp tục ra khơi khai thác hải sản.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất