| Hotline: 0983.970.780

Khắc phục thiệt hại do lốc xoáy

Thứ Ba 25/03/2014 , 07:38 (GMT+7)

Ngày 24/3, ông Nguyễn Xuân Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) cho biết, trong cơn lốc xoáy vào chiều ngày 20/3, toàn xã có 16 hộ gia đình bị hư hỏng tài sản, ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Trong số này, có 4 hộ bị lốc cuốn bay hoàn toàn mái nhà. Bị lốc gây thiệt hại nặng nhất là gia đình hộ nghèo Bùi Thái Thành (55 tuổi, trú thôn 1, xã Nam Yang). Hộ này có hai căn nhà (của các con ông Thành) bị bay mái trong thiên tai.

Sau khi nhận được tin, UBND huyện, xã đã xuất ngân sách hỗ trợ 4 gia đình nói trên. Song song với đó, địa phương cũng đã huy động nhân dân đóng góp vật chất, công sức để giúp những gia đình khó khăn không may khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

11-57-14_3
Người dân đang lợp lại mái nhà

“Sau sự việc vừa rồi, chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền nhân dân cần gia cố chỗ ở. Người dân cũng cần kiểm tra cây cối gần nhà, nếu phát hiện những cây lớn có nguy cơ gãy đổ thì cần tỉa gọn hoặc cưa bỏ để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, bởi đây không phải là đợt thiên tai duy nhất trong năm”, ông Phó Chủ tịch khuyến cáo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.