| Hotline: 0983.970.780

Khách du lịch đến Khánh Hòa tăng

Thứ Năm 06/07/2017 , 09:05 (GMT+7)

Với lợi thế biển đảo, Khánh Hòa đang trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn cho du khách. Từ đầu năm đến nay, doanh thu từ ngành Du lịch của tỉnh đạt hơn 7.500 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, với kết quả nói trên, doanh thu từ ngành Du lịch của tỉnh tăng 31% so với cùng kỳ năm trước; lượt khách lưu trú ước được gần 2,6 triệu lượt, tăng 22%. Trong đó, khách quốc tế ước được 940.000 lượt, tăng 76,7% nhưng chủ yếu vẫn là khách đến từ Trung Quốc.

Hiện nay trên toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 600 cơ sở lưu trú và gần 24.000 phòng khách sạn. Trong số đó, khách sạn tiêu chuẩn từ 3-5 sao là 84 cơ sở khoảng 13.300 phòng. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch trong tỉnh Khánh Hòa cũng tương đối nhiều: Gần 230 doanh nghiệp dịch vụ lữ hành với 160 Cty lữ hành nội địa, 48 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế, 12 chi nhánh, 7 văn phòng đại diện.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.