| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Hội nghị CITES COP17

Thứ Hai 26/09/2016 , 19:52 (GMT+7)

 Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn.

12-18-44_3154

 

Lễ khai mạc Hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 17 (Hội nghị CITES COP17) đã diễn ra Nam Phi với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà. Phái đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn làm trưởng đoàn.

CITES COP17 được định kỳ tổ chức 3 năm một lần, năm nay diễn ra từ 24/9 - 5/10/2016 với hơn 3.000 đại biểu đến từ 183 quốc gia thành viên, các thể chế quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.

Hội nghị sẽ thảo luận, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thực thi CITES như sửa đổi phụ lục các loài động vật, thực vật thuộc CITES, sửa đổi các nghị quyết, quyết định thực thi Công ước, tăng cường hợp tác với các thể chế quốc tế khác; tăng cường năng lực; sinh kế bền vững; nâng cao nhận thức và giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã; thực thi pháp luật chống tội phạm vi phạm pháp luật bảo vệ động vật, thực vật hoang dã và nghiên cứu khoa học trong thực thi CITES.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tiếp nguồn cát thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

CẦN THƠ Những sà lan chở cát từ mỏ Bình Phước Xuân (An Giang) đã về đến Cần Thơ phục vụ thi công Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.