Hôm nay (9/11), Hội nghị lúa gạo quốc tế (IRC) với chủ đề “Lúa gạo cho những thế hệ tương lai” do Bộ NN-PTNT, Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) phối hợp tổ chức sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Đây là sự kiện lớn nhất thế giới về ngành lúa gạo, diễn ra 4 năm một lần, với sự quy tụ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ, doanh nghiệp, nông dân, nhà hoạch định chính sách… lớn nhất thế giới về ngành lúa gạo. Trong khuôn khổ hội nghị lần này, sẽ diễn ra Hội nghị bàn tròn các bộ trưởng châu Á; Lễ kỷ niệm 50 thành lập Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI); Hội nghị nghiên cứu lúa quốc tế lần thứ 28; cùng Hội nghị thương mại lúa gạo quốc tế lần thứ 3... Đặc biệt là hội nghị Bàn tròn các Bộ trưởng lần thứ 3 bao gồm sự tham dự của tất cả các Bộ trưởng nông nghiệp của các nước châu Á.
Các đại biểu của quốc gia thành viên sẽ thảo luận về những nghiên cứu mới nhất; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thành tựu công nghệ tiên tiến; bàn bạc về các vấn đề thương mại, chính sách, trao đổi để tìm ra những giải pháp bền vững nhằm đảm bảo nguồn lương thực, đặc biệt là ngành lúa gạo cho tương lai.
Trước thềm hội nghị IRC 2010, hôm qua, các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về lúa gạo hàng đầu thế giới cũng đã tổ chức hội nghị thảo luận về phương pháp canh tác lúa cải tiến (SRI). Theo đó, tổ chức phát triển và cứu trợ nhân đạo Oxfam (đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị cùng với Cục BVTV - Bộ NN-PTNT) kêu gọi đến năm 2025, tất cả các nước SX lúa gạo trên thế giới cần có ít nhất 25% diện tích lúa được canh tác theo quy trình SRI nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và cải thiện môi trường.