| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc hội nghị Năng lượng Asean

Thứ Ba 20/07/2010 , 10:52 (GMT+7)

Hội nghị các quan chức cao cấp Năng lượng Asean 28 (Some 28) đã khai mạc hôm qua (19/7) tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 (Amem 28) diễn ra từ 19 đến 23/7/2010 tại Đà Lạt với chủ đề “Năng lượng và Biến đổi khí hậu”.

Some 28 tập trung thảo luận một số nội dung quan trọng trong khuôn khổ hợp tác năng lượng Asean 2010-2015 như lưới điện Asean, đường ống gas xuyên Asean (TAGP), than và công nghệ than sạch, bảo tồn và hiệu quả năng lượng, năng lượng tái tạo, chính sách và kế hoạch năng lượng khu vực, năng lượng hạt nhân dân sự. Ngoài ra một trong các vấn đề về an ninh năng lượng được các nước đặc biệt quan tâm là việc kết nối lưới điện các nước Asean; kết nối lưới điện các nước tiểu vùng sông Mê Công...

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.