| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Thứ Bảy 01/12/2018 , 13:35 (GMT+7)

Tối ngày 30 tháng 11 năm 2018, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai đã diễn ra khai mạc lễ hội văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Dự lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành khác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ hội

Sau thành công của Festival văn hóa cồng chiêng năm 2009, thì Festival văn hóa cồng chiên năm 2018 tiếp tục kế thừa và phát huy bản sắc của lễ hội nhằm giữ gìn, tôn vinh bản sắc văn hóa cồng chiêng tại Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

Ngoài tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng và tỉnh Kon Tum cũng cử các đoàn cồng chiêng, nghệ nhân, diễn viên tham gia. Riêng tỉnh Gia Lai các huyện, thị xã, thành phố cũng lập đoàn tham gia lễ hội.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, dự kiến Lễ hội quy tụ đến 1.200 nghệ nhân. Chủ đề chính của lễ hội đó là "Cồng chiêng và lễ hội dân gian Tây Nguyên", do đó, sẽ có 4 lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào nơi đây được phục dựng.

Đây là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm tôn vinh, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội được đánh giá là một hoạt động văn hóa tạo môi trường thuận lợi để giao lưu văn hóa, tăng thêm sự đoàn kết, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân các dân tộc trong tỉnh và cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi khai mạc Lễ hội văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng di sản cồng chiêng Tây Nguyên là một thế mạnh để phát triển mạnh về kinh tế- xã hội, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp ngày càng giàu có cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

"Lễ hội hôm nay là sự tôn vinh của những giá trị độc đáo và sức sống mạnh mẽ, trường tồn của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.  Điều đáng mừng là tham gia lễ hội có nhiều đội chiêng, nhiều nghệ nhân ở mọi lứa tuổi, đặc biệt rất đông các cháu thiếu nhi, những người sẽ tiếp tục kế thừa, tiếp nối di sản từ các thế hệ ông cha truyền lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Lễ hội văn hóa cồng chiêng tại Gia Lai năm 2018

Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018 được tổ chức từ ngày 30/11 đến 2/12 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai với qui mô cấp khu vực. Các hoạt động chính bao gồm: Lễ hội đường phố; Phục dựng nghi lễ, lễ hội truyền thống; Trình diễn nghệ thuật tạc tượng gỗ dân gian, đan lát, dệt thổ cẩm; Sinh hoạt văn nghệ dân gian. Ngoài ra, còn có một số các hoạt động khác như: Hội chợ thương mại Công, nông nghiệp Gia Lai; Cà phê đường phố; Ẩm thực Tây Nguyên và ẩm thực 3 miền; Giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các tỉnh Tây Nguyên.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Tiền đạo Đình Bắc báo tin không vui

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có nguy cơ phải nghỉ hết vòng bảng giải U23 châu Á 2024 vì chấn thương cổ chân.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm