| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh 2019

Thứ Sáu 12/04/2019 , 08:49 (GMT+7)

Tối ngày 11/4, tại Công viên 23-9 (Quận 1, TP.HCM) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM với chủ đề “Vui hè 2019”.

Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019 - Ảnh: Nguyễn Thủy

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, ngày hội là sự kiện thường niên diễn ra hằng năm của ngành du lịch TP.HCM với mục đích trở thành một kênh truyền thông, quảng bá điểm đến uy tín, chất lượng cho du lịch TP.HCM, góp phần tích cực vào việc kích cầu thị trường du lịch, tạo điều kiện cho các địa phương, doanh nghiệp tiếp cận và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Người dân thích thú chụp hình tại gian hàng Vietravel - Ảnh: Nguyễn Thủy

Ngày hội Du lịch TP.HCM 2019 diễn ra từ ngày 11 đến 14/4. Có 150 gian hàng của hơn 40 doanh nghiệp giảm giá mạnh cho khoảng 70.000 tour du lịch trong và ngoài nước. Mức giá giảm từ 100.000- 500.000 đồng hoặc giảm giá tour từ 20%-50%. Tại đây, các hãng lữ hành sẽ có những chương trình khuyến mãi mới khác nhau, tạo điều kiện để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn như săn tour 0 đồng bằng hình thức quay số trúng tour miễn phí với 1.000 vé miễn phí dành cho các tour, tuyến trong và ngoài nước.

Tìm hiểu thông tin các tour du lịch nước ngoài - Ảnh: Nguyễn Thủy
Hướng dẫn viêngiới thiệu các chương trình khuyến mãi - Ảnh: Nguyễn Thủy
Bệnh viện Răng Hàm Mặt với chương trình "Y tế du lịch" - Ảnh: Nguyễn Thủy

Sau lễ khai mạc, người dân và du khách tham quan các gian hàng, lựa chọn và mua các tour khuyến mãi. Với nhiều người dân và du khách, ngày hội du lịch là dịp để họ có nhiều cơ hội tham quan và lựa chọn những tour du lịch phù hợp, nhất là những tour khuyến mãi trong dịp lễ 30-4, 1-5 và dịp hè.

Xem thêm
Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của dân tộc

Hội thảo về đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà khoa học và các tầng lớp Nhân dân Hà Tĩnh.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 1] Cây chết dần chết mòn vì thiếu nước

Khoảng 30ha rừng ngập mặn tại hai xã Nghĩa Lợi và Phúc Thắng (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) gần một tháng qua rơi vào tình trạng khô hạn, không có nước vào, ra.