| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc SEA Games 30: Hoành tráng đúng chất Đông Nam Á

Thứ Bảy 30/11/2019 , 22:13 (GMT+7)

Thay vì tổ chức ngắn gọn giống một số giải đấu lớn gần đây như World Cup 2018, lễ khai mạc SEA Games 30 diễn ra hoành tráng, đúng như truyền thống của ngày hội thể thao khu vực.

Màn pháo hoa rực sáng tại nhà thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới Philippine Arena

Kể từ World Cup 2014, lễ khai mạc ở những giải đấu thể thao có xu hướng bị cắt ngắn. Hẳn khán giả chưa quên cảm giác hụt hẫng tại ngày mở màn World Cup 2018. Sau một vài ca khúc do nhóm nghệ sĩ chính biểu diễn, Tổng thống Nga Putin lên đọc ngắn gọn thông điệp của ngày hội bóng đá thế giới.

Khi mọi người vẫn còn thấy thiếu những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thường thấy ở các nước chủ nhà khi tổ chức giải đấu lớn, đội chủ nhà Nga và Ả Rập Saudi đã tiến ra sân, rồi đá luôn trận khai mạc. Chưa đầy 15 phút, lễ khai mạc World Cup 2018 đã khép lại.

Thực tế, xu hướng rút ngắn những buổi lễ khai mạc đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Vì nhiều nguyên nhân, trong đó có tình hình kinh tế khó khăn, các nước chủ nhà tiết kiệm tối đa chi phí cho lễ khai mạc. Họ thường tập trung vào những màn trình diễn ánh sáng - thứ gây được ấn tượng mạnh, và không cần quá tốn công tập luyện.

Quốc kỳ Philippines được thắp bởi màn chiếu ánh sáng đầy nghệ thuật
Dù không ở trong lúc thịnh vượng về kinh tế, Philippines vẫn đầu tư công phu buổi trình diễn nghệ thuật kéo dài chừng một giờ

Trong bối cảnh ấy, lễ khai mạc SEA Games 30 tối 30/11 quả đã đem tới nhiều khác biệt. Tương tự như nhiều kỳ SEA Games trước đó, chủ nhà Philippines đầu tư bài bản, kỹ lưỡng cho các màn trình diễn nghệ thuật. Những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu đất nước này đều góp mặt, tạo nên những ca khúc, không khí sôi động tại Philippine Arena.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, lễ khai mạc SEA Games diễn ra trong nhà. Dù vậy, hơn 50.000 khán giả đã ngồi chật kín khắp các khán đài của nhà thi đấu lớn nhất thế giới. Đáp lại những nghi ngờ về một loạt sự cố trước đó, chủ nhà Philippines tận tình sắp xếp từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, như cho 11 hoa hậu đại diện cho các vùng miền Philippines lần lượt dẫn các đoàn tiến vào sân khấu.

Ngay cả sau lúc  Trưởng ban tổ chức SEA Games 30, Alan Peter Cayetano và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu, không khí lễ hội ở Philippine Arena vẫn chưa dừng lại. Có cảm giác quốc đảo này muốn làm tất cả để tạo nên kỳ SEA Games hoành tráng nhất lịch sử.

Đoàn thể thao Việt Nam trong lễ diễu hành khai mạc SEA Games 30

SEA Games bị chê là "ao làng", là nơi mà những nước chủ nhà luôn chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng cũng là nơi mà mọi VĐV Đông Nam Á đều khao khát tranh tài và muốn một lần giành HCV.

Trong 60 năm lịch sử, SEA Games có những thời khắc thịnh suy khác nhau. Nhưng chưa bao giờ người dân khu vực xem nhẹ ý nghĩa của sân chơi này, thậm chí xem SEA Games là một World Cup, một Olympic thu nhỏ.

Và đó cũng là lý do mà các nước đăng cai ngày hội này, lúc nào cũng muốn khoa trương những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất trong buổi khai mạc.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Bình luận mới nhất