| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Tuần lễ na Chi Lăng tại Hà Nội

Thứ Năm 23/08/2018 , 08:25 (GMT+7)

Hội chợ lần này có sự kết hợp với chương trình quảng bá na Chi Lăng và đặc sản tỉnh Lạng Sơn. Đây là điểm nhấn góp phần tạo nên sự hấp dẫn...

Trên mỗi quả na Chi Lăng đều dán tem truy xuất nguồn gốc

Tối ngày 22/8, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (TTXTTMNN), 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc “Hội chợ sản phẩm nông nghiệp an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; Tuần lễ quảng bá na Chi Lăng và đặc sản Lạng Sơn năm 2018” do Sở NN-PTNT Lạng Sơn phối hợp với TTXTTMNN tổ chức.

Với quy mô 200 gian hàng, các doanh nghiệp mang đến Hội chợ nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản; lương thực; thực phẩm đa dạng, phong phú với nhiều nhãn hàng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý như hoa hồi Lạng Sơn, quế Văn Yên, gạo Mường Lò, mật ong Bạc Hà Mèo Vạc, hồng không hạt Bắc Kạn, chè Tân Cương, Cà phê Sơn La, Chè Shan tuyết Mộc Châu, nhãn lồng Hưng Yên…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Văn Hồ, Giám đốc TTXTTNNN cho biết, hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tổ chức.

Hội chợ lần này có sự kết hợp với chương trình quảng bá na Chi Lăng và đặc sản tỉnh Lạng Sơn. Đây là điểm nhấn góp phần tạo nên sự hấp dẫn của hội chợ.

Cũng theo ông Hồ, hội chợ sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp, địa phương quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh của doanh nghiệp và địa phương.

“Đến với hội chợ lần này, quý khách có cơ hội mua sắm, thưởng thức nhiều loại nông sản đặc sắc, các món ăn hấp dẫn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến từ Lạng Sơn và nhiều tỉnh khác”, ông Hồ nhấn mạnh.

Được biết, chương trình diễn ra từ ngày 22/8 tại TTXTTMNN và kéo dài đến hết ngày 28/8.

07-57-27_nh_1
Ông Đào Văn Hồ, Giám đốc TTXTTNNN phát biểu tại buổi khai mạc
07-57-27_nh_2
Các đại biểu cắt băng khai mạc
07-57-27_nh_4
Ngoài na Chi Lăng, hội chợ cũng trưng bày nhiều sản phẩm của các địa phương khác
07-57-27_nh_5
 
07-57-27_nh_7
 
07-57-27_nh_6
Đoàn đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày

 

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất