| Hotline: 0983.970.780

Khai quật hố phun lửa phát hiện cáp điện đứt

Thứ Ba 05/11/2013 , 09:04 (GMT+7)

Trước kết luận trái chiều về nguyên nhân gây ra hố phun lửa ở TP HCM, cơ quan chức năng tiến hành khai quật hố và phát hiện sợi cáp điện bị đứt 25 cm.

Trước kết luận trái chiều về nguyên nhân gây ra hố phun lửa ở TP HCM, cơ quan chức năng tiến hành khai quật hố và phát hiện sợi cáp điện bị đứt 25 cm.

>> Lửa phun từ 'hố tử thần' sau tiếng nổ

Chiều 4/11, việc khai quật hố phun lửa được tiến hành. Sau khi "hiện tượng lạ" xảy ra, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP HCM đưa ra 2 kết luận khác nhau. UBND thành phố đã chỉ đạo phải đào hố để tìm nguyên nhân cụ thể, sau đó xử lý và san lấp để người dân không hoang mang.

Buổi khai quật có đại diện Sở cảnh sát PCCC, Sở Khoa học Công nghệ, Công ty điện lực Gia Định, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh… Đào mặt đường một khoảng rộng 1 m x 2 m và sâu 0,7 m, cơ quan chức năng phát hiện một sợi cáp điện bị đứt, hở một đoạn khoảng 25 cm.

Thử nghiệm kích điện, đầu dây cáp phát ra những tiếng nổ nhỏ kèm theo tia lửa điện. Đội điều tra xử lý của Sở cảnh sát PCCC đã cắt hai đoạn cáp để điều tra nguyên nhân đứt. Phía điện lực cũng tiến hành hàn cáp, chuẩn bị san lấp hố.


Khi kích điện, đầu cáp dưới hố nổ và bắn tia lửa điện

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó giám đốc Công ty Điện lực Gia Định thừa nhận sợi cáp điện ngầm hạ thế là của công ty. "Đây không phải cáp cung cấp điện cho hộ dân mà là cáp dự phòng vận hành hở và luôn có điện. Khi cáp đứt, điện sinh hoạt của người dân trong khu vực không bị ảnh hưởng", ông Hảo cho biết.

Theo nhận định của đại diện Công ty Điện lực Gia Định, khả năng 2 tháng trước công ty cấp nước Gia Định đào đường đã làm "tổn thương" cáp. Việc phóng hồ quang cục bộ dẫn đến đường dây bị phá hỏng. "Có thể cáp phóng điện gặp khí mêtan nên xảy ra hiện tượng nổ và lửa phun lên miệng hố", ông Hảo nói.


Sở cảnh sát PCCC cắt đầu đoạn cáp đứt để điều tra

Trước đó, ngày 28/10, mặt đường Bình Lợi, đoạn trước số nhà 236 (phường 13, quận Bình Thạnh) bất ngờ phát nổ, phun lửa, mặt đường sụp xuống thành hố có đường kính khoảng 20 cm, sâu 30 cm. Dưới hố nước sôi sùng sục, cứ ít phút thì phun trào lửa cao hơn một mét, khói màu hồng.

Ngày 1/11, Sở Khoa học Công nghệ TP HCM đưa ra kết quả phân tích cho thấy các mẫu đất và nước đều bình thường. Riêng 8 mẫu khí có mêtan với hàm lượng 0,2 - 2%. Sở này cho rằng, nhiều khả năng hiện tượng cháy nổ là do khí mêtan phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất.

Tuy nhiên, lượng khí này không nhiều và đã được giải phóng hết, bởi sau lần cháy cuối cùng sáng 29/10, hố không có thêm hiện tượng bất thường nào.


Sau hơn một tuần, nguyên nhân hố phun lửa đã có kết luận chính thức là do phóng điện hồ quang

Trong khi đó, Sở cảnh sát PCCC nhận định, nguyên nhân hố phun lửa là do lớp cách điện của sợi cáp ngầm bị hở, dẫn đến phóng hồ quang điện giữa dây nóng và nguội. Đội điều tra phát hiện dưới mặt đường có nhiều dây cáp được luồn trong ống nhựa đường kính 60 cm đã bị đứt, cháy, lõi đồng có vết sần sùi, một số dây dẫn nóng chảy dính vào nhau. Lẫn trong lớp đất đá dưới đáy hố có nhiều hạt đồng tròn, sáng bóng với nhiều kích cỡ.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm