| Hotline: 0983.970.780

Khai quật thêm di cốt 'ma cà rồng'

Thứ Năm 14/06/2012 , 09:16 (GMT+7)

"Bộ hài cốt bị cột chặt vào lòng đất bằng 4 cái đinh sắt, còn những miếng hổ phách bị đốt cháy được đặt lên đỉnh của ngôi mộ", AFP dẫn lời nhà khảo cổ học Nicolay Ovcharov, người đã khai quật được bộ xương.

Một bộ xương đàn ông có niên đại hàng thế kỷ, nạn nhân của nghi thức chôn 'ma cà rồng', được khai quật tại miền trung Bulgary.


Nhà khảo cổ học đang lau chùi bộ xương vừa được khai quật tại một thành phố vùng Veliko Tarnovo, Bulgary

"Bộ hài cốt bị cột chặt vào lòng đất bằng 4 cái đinh sắt, còn những miếng hổ phách bị đốt cháy được đặt lên đỉnh của ngôi mộ", AFP dẫn lời nhà khảo cổ học Nicolay Ovcharov, người đã khai quật được bộ xương.

Nhà khảo cổ chưa xác định được người đàn ông ở độ tuổi khoảng 30 chết cách đây bao lâu nhưng khẳng định bộ xương có niên đại ít nhất vài trăm năm trước.

"Người này không phải là ma cà rồng, nhưng là nạn nhân của sự mê tín. Người ta đã chôn anh ta như thế để ngăn không cho anh ta trở thành một ma cà rồng sau khi chết", Ovcharov giải thích.

Hài cốt người đàn ông được phát hiện trong lúc nhà khảo cổ học đang khai quật một khoảnh sân tu viện tại tỉnh miền trung Veliko Tarnovo, nơi Ovcharov đã phát hiện ra một bộ xương khác bị trói tay cách đây vài năm.

Các câu chuyện về ma cà rồng và những tập tục mê tín khá phổ biến khắp vùng Balkan. Từng tồn tại nhiều nghi thức chôn cất của người xưa có mục đích ngăn không cho người chết sống dậy để ám hại người sống.

Nhưng hiện tượng này mới thu hút sự chú ý từ công chúng sau khi hai bộ di cốt từ thời Trung Cổ được khai quật trong tình trạng bị thanh sắt đâm xuyên ngực. Theo truyền thuyết, các thanh sắt này nhằm giữ những nười chết không biến thành ma cà rồng.

Một trong hai bộ hài cốt được khai quật tại thành phố Sozopol ven Biển Đen sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở thủ đô Sofia, Bulgary tuần này, giám đốc bảo tàng cho biết.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm