| Hotline: 0983.970.780

Khai thác lâm sản trái phép, 4 đối tượng bị phạt hơn 200 triệu đồng

Thứ Sáu 15/11/2019 , 11:32 (GMT+7)

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 217 triệu đồng đối với 4 công dân trú trên địa bàn huyện Thanh Chương vì hành vi khai thác và vận chuyển lâm sản trái pháp.

4 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép (Ảnh minh họa).

Những người bị xử phạt gồm: Hoàng Văn Thắng (SN 1979) và Lê Ngọc Trường (SN 1986, trú xóm 1, xã Thanh An); Trần Văn Hải (SN 1983, trú xóm 9, xã Thanh Thịnh) và Trần Quốc Sơn (SN 1990, trú xóm 3, xã Thanh An).

Ngoài bị phạt tiền, các trường hợp trên còn chịu hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm gồm 5,546m3 gỗ thuộc loài thông thường, từ nhóm 6 đến nhóm 8; 1 xe ô tô tải và 1 cưa xăng.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 7/2019 Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) sau khi tiếp nhận thông tin có một số đối tượng tổ chức khai thác rừng trái phép và chuyển đổi mục đích rừng không đúng quy định đã xác lập chuyên án 719R đấu tranh.

Ban chuyên án xác định, tại tiểu khu 996 thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Thanh Chương có một số đối tượng khai thác trái phép dưới hình thức đốt phá, đốn hạ các loại lâm sản (gỗ) và rừng tự nhiên để trồng keo. Các đối tượng lập chốt canh gác, cảnh giới, đồng thời treo biển cấm quay phim chụp ảnh.

Khoảng 23h ngày 29/7/2019, Phòng Cảnh sát môi trường bắt giữ 4 người dân trên đang vận chuyển 5,546m3 gỗ đi tiêu thụ.

Qua đấu tranh, những người này khai nhận đã khai thác và vận chuyển ra khỏi rừng được 4 chuyến với tổng số lượng khoảng hơn 20 m3. Số gỗ trên được bán cho các cơ sở sản xuất mộc dân dụng, sử dụng chất đốt, lò sấy chè trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.