| Hotline: 0983.970.780

Khám sức khỏe cán bộ trên sân cầu lông có đúng quy trình?

Thứ Hai 04/03/2019 , 13:50 (GMT+7)

Dư luận cán bộ, nhân viên của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đang nghi vấn “có sự mập mờ”, giữa lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, với Phòng Khám đa khoa Thái Nguyên.

Bởi đã 2 năm liên tiếp, Phòng Khám đa khoa này “trúng thầu” khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên BHXH, với số tiền khám khoảng 500 triệu đồng/lượt/năm. Trong khi đó, Phòng khám đa khoa này đã bị chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận xét: Chưa đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Trụ sở Phòng khám đa khoa Thái Nguyên, tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương

Trở lại sự việc, để kiểm tra sức khỏe định kỳ cho khoảng 300 cán bộ, nhân viên của BHXH tỉnh Thái Nguyên, trong 2 năm 2018 và 2019, BHXH tỉnh này đã ký hợp đồng với Phòng khám Đa khoa Thái Nguyên, có địa chỉ tại số nhà 295, Tiểu khu Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương. Sau khi ký hợp đồng khám bệnh, Phòng khám đã đưa các nhân, vật lực y tế đến trụ sở BHXH tỉnh Thái Nguyên để thực hiện các bước thăm, khám sức khỏe cho cán bộ nhân viên ngay tại nơi làm việc.

Do thiết kế phòng làm việc của cơ quan BHXH không giống như phòng khám của các bệnh viện, buộc Phòng khám đa khoa Thái Nguyên phải “chế” các phòng làm việc ở đây thành bệnh viện dã chiến, tận dụng từ hành lang, vỉa hè, sân cầu lông, kho chứa đồ, thậm chí cả cửa nhà vệ sinh công cộng ngay tầng một, cũng được bố trí làm nơi khám bệnh.

Nhiều cán bộ, nhân viên rất ấm ức với cách tổ chức thăm khám bệnh sơ sài này, họ cho rằng, dù nguồn tiền của BHXH bỏ ra để thuê bác sỹ thăm khám bệnh cho nhân viên, cũng rất cần thực hiện tại những bệnh viện có uy tín, với đầy đủ y, bác sỹ giỏi, cùng trang thiết bị hiện đại, để họ yên tâm sau khi đã kiểm tra sức khỏe hàng năm, sẽ không còn lo lắng.

Còn cách thăm khám “dã chiến” này, đã để lại những băn khoăn, nghi vấn về chuyên môn ngay trong nội bộ. Có nhiều người bị ấm ức, nhưng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, vì nếu phản ứng biết đâu lại bị vạ miệng? Hơn nữa cũng chẳng mất tiền túi cá nhân, nên cứ vui vẻ cho vừa lòng thầy thuốc và đúng ý cấp trên.

Trong kho ngổn ngang bình cứu hỏa cũng trở thành nơi khám bệnh

Qua tìm hiểu năng lực của Phòng Khám đa khoa Thái Nguyên, được biết tại Công văn số 4027/BHXH-CSYT, ngày 10/10/2018 của BHXH Việt Nam, đã trả lời đề nghị của BHXH tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 471/ BHXH-GĐBHYT, ngày 22/5/2018, về việc cấp mã cơ sở khám chữa bệnh BHYT cho Phòng khám đa khoa Thái Nguyên, đã chỉ rõ những yếu kém của cơ sở này: “Phòng Khám đa khoa Thái Nguyên chưa đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT…”.

Hơn nữa, bủa vây quanh BHXH tỉnh Thái Nguyên trong khoảng cách 1km, có rất nhiều bệnh viện lớn, với đội ngũ y, bác sỹ hùng mạnh nhất các tỉnh khu vực Việt Bắc, các bệnh viện đã được đầu tư trang thiết bị y tế rất hiện đại như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc Tế, Bệnh viện An Phú, Bệnh viện Việt Bắc, Bệnh viện Đại học Y Thái Nguyên… lẽ nào lại thua kém nhân, vật lực của một phòng khám tại huyện?

Những băn khoăn, hoài nghi trong dư luận cán bộ BHXH tỉnh Thái Nguyên, xin được chuyển đến BHXH Việt Nam giải đáp cho thấu tình đạt ý.

BHXH Việt Nam: Phòng Khám đa khoa Thái Nguyên còn thiếu điều kiện khám chữa bệnh BHYT

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.