| Hotline: 0983.970.780

Khan hiếm cá song chấm cho thị trường Trung Quốc

Thứ Ba 22/10/2019 , 14:52 (GMT+7)

Trung Quốc nổi tiếng với các loại giống cá song xuất bán đi các nước châu Á. Tuy nhiên, nhu cầu thị trường 1,4 tỷ dân về loại cá song chấm lại rất lớn.   

Theo những người nuôi trồng tại Cát Bà (Hải Phòng), cá song chấm thường chậm lớn, kích thước nhỏ lại khó nhân giống. Thương lái Trung Quốc chỉ thu mua giá cao với loại cá dưới 1kg, trên 1kg giá thấp. Do đó, người dân ngày càng giảm số lượng nuôi loài cá này và chuyển sang các loại cá song khác, nhanh lớn và kích thước có thể lên đến hàng chục kg, giá trị kinh tế khá cao.

Tại Cát Bà, với khoảng 10.000 lồng bè, trong đó đến 1 nửa nuôi cá song và cá song có thể xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ chiếm 1/5.


[clip] Ghi nhận của PV báo NNVN tại khu vực Bến Bèo, Cát Bà.

Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất