| Hotline: 0983.970.780

Khẩn trương nạo vét dòng chảy, khai thông ruộng ngập úng

Thứ Năm 09/01/2020 , 11:10 (GMT+7)

Sau khi Báo NNVN số ra ngày 08/01, có bài phản ánh: “Cánh đồng mênh mông nước, vì đâu?”, các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục tình trạng này.

13-26-38_img_4931
Nạo vét dòng chảy nhằm tiêu thoát nước cho cánh đồng Vĩnh Tròn (phường 8, TP Tuy Hòa).

Tại khu vực cống Bầu Hạ, các đơn vị triển khai 2 xe đào và các phương tiện cơ giới để nạo vét dòng chảy nhằm tiêu thoát nước cho cánh đồng Vĩnh Tròn (do nông dân phường 8, phường 9 TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên sản xuất) rộng gần 23ha. Cánh đồng này bị ngập sâu trong nước do quá trình thi công đường Nguyễn Trãi nối dài và đường Hoàng Văn Thụ bồi lấp hệ thống mương thủy lợi.

Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết: Việc ngập úng ở cánh đồng Vĩnh Tròn khiến cho nông dân không thể gieo sạ vụ đông xuân là nằm ngoài dự kiến. Lúc đầu chỉ xác định phạm vi ảnh hưởng là các xứ đồng ở phường 9 nhưng nay ảnh hưởng cả đến phường 8. Công tác xử lý ngập đang được tiến hành khẩn trương. Nếu không kịp thời vụ thì UBND TP Tuy Hòa sẽ phải tính toán án hỗ trợ trực tiếp.

Thời gian qua, do đoạn mương Bầu Hạ đến cầu Trần Phú, dài 1.320m, bèo mọc dày gây cản trở dòng chảy. Trong đó có đoạn mương xứ đồng Bầu Hạ từ cầu Nguyễn Trãi (mới) ra hướng tây bắc dài gần 300m đã bị lấp do thi công đường Nguyễn Trãi nối dài và đoạn mương tiêu nước hóc Cây Xanh dài 100m cũng bị lấp mất do thi công đường Hoàng Văn Thụ.

Điều đó khiến khu vực này không thể thoát nước được, gây ngập úng gần 23ha. Chỉ tính riêng số xã viên thuộc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp phường 8 đã có 164 hộ bị ảnh hưởng không thể gieo sạ lúa.

Nông dân Phan Thị Hiền, có ruộng trên cánh đồng Vĩnh Tròn chia sẻ: Việc nước ngập ở cánh đồng Vĩnh Tròn khiến nông dân chưa thể gieo sạ, dẫn đến gieo sạ muộn sẽ khiến lúa bị sâu bệnh, cuối vụ năng suất giảm. Nông dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng ngập úng để sản xuất trước dịp Tết Nguyên đán. Nếu UBND TP Tuy Hòa tính đến phương án hỗ trợ cần phải cân đối với năng suất và thu nhập thực tế.

Ông Trần Bửu Ngà, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp phường 8, kiến nghị: Gieo sạ vụ lúa đông xuân phải xuống giống trước Tết, vì vậy đơn vị thi công phải nhanh chóng thoát được nước để nông dân còn cày, bừa, ngâm, ủ giống... Ở đây là vùng ven thành phố, nông dân không có thu nhập nào khác ngoài sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết thêm: Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, dự kiến công tác khắc phục ngập úng ở đồng Vĩnh Tròn sẽ hoàn thành trước ngày 10/1/2020.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm