| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Các hồ chứa đều trên mực nước chết

Thứ Ba 03/11/2015 , 09:13 (GMT+7)

Một số hồ có mực nước đạt tỷ lệ cao so với dung tích toàn bộ như: hồ Tiên Du, Hoa Sơn. Tuy nhiên, so với thời điểm này hàng năm thì mực nước hiện tại ở các hồ chứa vẫn còn rất thấp.

Chiều 2/11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Khánh Hòa cho biết, do chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên nhiều ngày nay toàn tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to trên diện rộng.

Một số nơi có mưa to liên tục cả ngày như huyện Khánh Vĩnh và TP Nha Trang. Đến nay, mực nước sông Cái (Nha Trang) và mực nước sông Dinh (Ninh Hòa) đều ở dưới báo động I.

Hiện, mực nước và dung tích ở các hồ chứa trên toàn tỉnh đều trên mực nước chết. Một số hồ có mực nước đạt tỷ lệ cao so với dung tích toàn bộ như: hồ Tiên Du, Hoa Sơn. Tuy nhiên, so với thời điểm này hàng năm thì mực nước hiện tại ở các hồ chứa vẫn còn rất thấp.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Doanh nghiệp đầu tiên công bố sản xuất cà phê tuân thủ EUDR

ĐẮK LẮK Simexco DakLak đã được cấp chứng nhận tuân thủ EUDR cho 4.957 nông dân với diện tích 5.375ha trong vùng liên kết.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất