| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Các hồ gần như cạn kiệt

Thứ Hai 16/03/2015 , 06:15 (GMT+7)

Ngày 15/3, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiểm tra và chỉ đạo chống hạn tại Khánh Hòa. 

15-03-38-pho-thu-tuong-hong-trung-hi-thi-st-kiem-tr-ho-chu-nuoc-cm-rnh150835487
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thị sát, kiểm tra hồ chứa nước Cam Ranh

Phó Thủ tướng trực tiếp xuống kiểm tra hồ chứa nước Cam Ranh và cánh đồng thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm.

Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo, hồ chứa nước Cam Ranh có dung tích thiết kế 22 triệu m3. Nhiệm vụ của hồ này tưới cho hơn 2.000 ha lúa, đáp ứng nước sinh hoạt 540.000 m3/năm cho 5.000 hộ dân tại huyện Cam Lâm và Bắc bán đảo Cam Ranh; cấp cho công nghiệp 263.000m3/năm. Tuy nhiên do nắng hạn kéo dài nên mực nước hồ chứa đang xuống rất thấp, hiện chỉ còn 1,1 triệu m3 đạt khoảng 5% so với dung tích thiết kế.

Ông Vinh còn cho biết, nhiều hồ chứa khác trong tỉnh cũng trong tình trạng tương tự, buộc phải giảm SX ngay từ đầu vụ ĐX. Nước trên sông Cái, sông Dinh hiện thấp hơn 70 cm so với cùng kỳ.

Đứng trước tình hình hạn hán, ngay từ đầu vụ UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở NN-PTNT, các địa phương lên phương án chống hạn, chuyển đổi cây trồng cạn ở những vùng có nguy cơ thiếu nước tưới; đồng thời khuyến cáo bà con sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã phê duyệt chi 25 tỷ đồng thực hiện phương án đối phó hạn và xâm nhập mặn đến cuối vụ ĐX.

Về lâu dài, tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ tỉnh xây dựng thêm hồ chứa có dung tích 3,5 triệu m3 với kinh phí 150 tỷ đồng để chủ động chống hạn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Khánh Hòa rà soát lại nguồn nước dự trữ hiện tại để điều tiết hợp lý, trong đó nước sinh hoạt, chăn nuôi là bao nhiêu. Trên cơ sở cung cầu nước, cần tính ra được lượng nước thiếu. Nếu tỉnh còn khả năng xây hồ chứa thì quy hoạch, còn không có khả năng xây hồ chứa thì tận dụng sông suối để xây đập dâng chứa nước…

15-03-38-cnh-dong-trong-du-o-x-cm-hiep-bc-dn-g-bi-kho-hn-do-nng-hn-gy-gt150826899
Cánh đồng trồng đậu ở xã Cam Hiệp Bắc đang bị khô hạn

Phó Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Khánh Hòa cần xem lại vấn đề điều tiết nguồn nước cho khoa học, căn cơ hơn. Bởi theo dự báo tình hình sẽ còn khó khăn kéo dài, hạn hán tiếp tục gay gắt ở mức kỷ lục trong nhiều năm.

Về lâu dài, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT, các địa phương trong thời gian tới cần rà soát, giải quyết bài toán cân bằng cung cầu nước. 

Sau khi thị sát hồ chứa nước Cam Ranh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đi thăm cánh đồng ở thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc (Cam Lâm) nơi hạn hán đang đe dọa nghiêm trọng. Tại đây Phó Thủ tướng đã chứng kiến nhiều diện tích trồng đậu và mía của bà con đang bị khô héo, chết cháy từng ngày.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.