| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa mưa to, nhiều tuyến đường ngập cục bộ

Thứ Bảy 29/12/2018 , 17:19 (GMT+7)

Từ đêm 28 đến sáng 29/12, trên địa bàn TP.Nha Trang có mưa vừa đến mưa to, khiến một số tuyến đường bị ngập cục bộ...

Ghi nhận PV vào lúc 17 giờ chiều ngày 29/12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trời vẫn âm u, mưa rải rác, thỉnh thoảng vẫn xuất đợt mưa lớn.

Sáng 29/12, trên tuyến đường 2/4, nhiều điểm bị ngập cục bộ như tại vị trí làng SOS hay nút giao thông với đường Mai Xuân Thưởng,  chợ Vĩnh Hải, nút giao với đường Tôn Thất Tùng, chợ Bầu gần cầu Xóm Bóng...

Các vị trí trên nước ngập dài bình quân từ 50-150m, sâu bình quân 15cm.

Còn tại đường 23/10, tại km12 – km17 (Vĩnh Hiệp – Diên An), ngập cục bộ từng đoạn dài 50 – 100m, sâu bình quân 10 – 20cm.

Đường Nguyễn Khuyến đoạn gần chùa Thiền Lâm, ngập dài hơn 200m, sâu từ 30-40 cm.

Đường Nguyễn Tất Thành tại km3+100, thôn Cát Phú, xã Phước Đồng, ngập sâu bình quân 20cm hay tại Km13+900 (Resort Mia), đá sạt lở từ vách núi, lăn ra đường.

Lúc 9 giờ sáng nay 29/12, theo BCH PCTT-TKCN Khánh Hòa, tỉnh lộ 8B (đường Diên Khánh- Khánh Vĩnh) ở cầu tràn Thác Ngựa, ngập sâu 80cm, gây ách tắc giao thông. Riêng đường tỉnh lộ 9, tại km20 – km28 (đèo Khánh Sơn), một số vị trí đất đá sạt lở xuống rãnh dọc, lề đường, một phần mặt đường.

Về 19 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện đã đạt từ 52-100% dung tích thiết kế. Trong đó 9 hồ chứa đang điều tiết nước hợp lý, trong đó hồ Hoa Sơn, xả 54,5 m3/s, Am chúa xả 4, 32 m3/s, Suối Dầu  23,47 m3/s, hồ Cam Ranh xả 27,92 m3/s, Tà Rục xả 2,65 m3/s..

Dưới đây là một số hình ảnh PV các tuyến đường Nha Trang bị ngập cục bộ:

 
 
 
 
 
 
 

                             

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.