| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Sạt lở đất đá, sập nhà, nhiều người thương vong, đường sắt 'tê liệt'

Chủ Nhật 18/11/2018 , 14:29 (GMT+7)

Từ tối đêm hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa liên tục có mưa vừa, mưa to và rất to. Ghi nhận thiệt hại ban đầu mưa lớn đã gây sạt lở, sập nhà khiến nhiều người thương vong.  

Vào lúc 11 giờ sáng 18/11, tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang lực lượng cứu hộ, cùng người dân vẫn đang nổ lực tìm kiếm nhiều người khác bị vùi lấp trong đống đổ nát do bị sập nhà.

Một nhà dân bị sập ở thôn Thành Phát

Theo đó, lực lương chức năng đã đưa ra khỏi hiện trường ít nhất 5 nạn nhân. Người dân cho biết, trong số này đã có 3 người thiệt mạng. Hiện còn nhiều người khác bị vùi lấp trong đống đổ nát.

Cũng theo người dân, vụ việc trên xảy vào lúc 8 giờ sáng nay, trong thời điểm trên địa bàn có có mưa rất to.

Còn tại phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang  lúc 7 giờ sáng nay cũng xảy ra vụ sập quán phở trên đường Tôn Thất Tùng, khiến ít nhất 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng đưa cấp cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra nhà bị sập

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn làm sập bức tường phía sau ngôi nhà và đè lên khách đang ăn phở, nhân viên phục vụ và người nhà quán phở này.

Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh này cũng khiến nhiều tuyến đường ở Nha Trang ngập cục bộ như đường 2/4, đường 23/10... Ngay cả tuyến đường đi sân bay Cam Ranh bị chia cắt trong sáng nay 18/11.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường Nha Trang bị ngập

Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến tuyến đường sắt đoạn qua tỉnh Khánh Hòa bị tê liệt cục bộ vào sáng nay. Ông Lê Hồng Sơn, PGĐ Chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang vào lúc 11h15 ngày 18/11, cho biết, mưa lớn khiến nước dâng cao, gây ngập tuyến đường sắt khu gian Nha Trang –Lương Sơn và khu gian Nha Trang – Cây Cầy. Hiện nay, ngành đường sắt đang phong tỏa các điểm đường sắt này và huy động lực lượng khẩn trương khắc phục.

Hiện tuyến tàu SE7 chạy hướng Bắc – Nam đang nằm ở khu vực Lương Sơn (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang).

Ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ, cho biết, đã ghi nhận 2 người tử vong, một người bị thương. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nổ lực tìm kiếm dưới đống đổ nát trong vụ sập nhà này. Bởi theo ông Minh, vào thời điểm ngôi nhà bị sập, có một số khách đang ăn phở tại quán này nên rasats có thể còn có người mắc kẹt phía dưới.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm