| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Thả 36 vạn con giống thủy sản xuống Đầm Bấy

Thứ Sáu 29/03/2019 , 13:29 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2019), sáng 29/3, Sở NN-PTNT Khánh Hòa đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thả giống thủy sản ra biển, nhằm tái tạo nguồn lợi. 

Theo đó, gần 100 đoàn viên, thanh niên, các cán bộ và lãnh của các đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT cùng với DN, ngư dân đã tham gia thả 36 vạn giống thủy sản gồm: tôm sú, cá chẽm, cá chim vây vàng, hải sâm xuống Đầm Bấy, vịnh Nha Trang.

36 vạn giống thủy sản thả xuống Đầm Bấy,

Ông Võ Khắc Én, Chi cục phó Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, thả con giống thủy sản về với tự nhiên là hoạt động được phát động và tổ chức thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống Nghề cá 1/4. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống ngành thủy sản. Mục đích thả giống nhằm tái nguồn lợn ven bờ ngày càng phong phú hơn. Để cho sau này chúng phát triển lên có nguồn lợi cho bà con ngư dân khai thác, ổn định cuộc sống.

Ngành thủy sản Khánh Hòa phát động chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản

Tại lễ phát động ngành thủy sản Khánh Hòa cũng đã kêu gọi  các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá đóng góp bằng nguồn giống thủy sản tự sản xuất nhằm chung tay góp phần bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi.

Xem thêm
Hơn 370ha tôm nuôi bị thiệt hại do nắng nóng

TRÀ VINH Theo Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, hiện toàn tỉnh đã có hơn 122ha nuôi tôm sú cùng hơn 249ha nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại do ảnh hưởng nắng nóng gay gắt.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.