| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Thí sinh than đề môn Sinh khó

Thứ Tư 26/06/2019 , 11:36 (GMT+7)

Các thí sinh tại Hội đồng thi Khánh Hòa đánh giá đề thi các môn Lý, Hóa vừa sức, còn đề môn Sinh khó.

Sáng  26/6, thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 trên cả nước tiếp tục thi buổi thứ 3 với bài thi tổ hợp tự nhiên gồm các môn Lý, Hóa, Sinh.

Ghi nhận PV, Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang, sau khi kết thúc các môn thi, các thí sinh chia sẻ đề thi các môn Lý, Hóa vừa sức, còn đề môn Sinh khó.

Theo các thí sinh, đề thi các môn có sự phân loại thí sinh và bắt đầu khó từ câu 30 trở đi.

Theo các thí sinh, đề thi các môn có sự phân loại thí sinh và bắt đầu khó từ câu 30 trở đi.

Thí sinh Trung Hiếu, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đánh giá: “Đề thi có sự phân loại học sinh khá giỏi, đặc biệt những câu cuối. Nhìn chung 30 câu đầu khá vừa sức, còn 10 câu cuối học sinh có kiến thức giỏi mới làm được. Em nghĩ học sinh trung bình sẽ đạt điểm tốt nghiệp từ 60 - 70%”.

Thí sinh Trung Hiếu - học sinh trường THPT Lê Quý Đôn

Còn thí sinh Lê Nguyễn Phương Yên, học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, cho biết, đề thi môn Lý,  Hóa nếu chịu học bài thì làm được từ điểm trung bình trở lên. Còn đề Sinh quá khó, nếu học sinh không chuyên.

“Bản thân em, môn Lý làm được 28 câu khá ổn. Môn hóa học, em học bình thường nhưng làm được trên 20 câu ổn. Còn môn Sinh, em học không chuyên nên quá khó. Em nghĩ 3 môn cộng lại chắc trên 15 điểm”, em Yên chia sẻ.

Còn thí sinh Nguyễn Huy Hoàng, học sinh Trường THPT Phạm văn Đồng, cho biết: Đề thi sáng nay khó hơn đề Toán hôm qua. Đề lý, Hóa, bạn nào có học sẽ đạt trên 5 điểm. Còn Sinh rất khó và dài.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa, buổi thi sáng nay toàn tỉnh, ở môn Lý có 30 thí sinh vắng thi, trong đó không đủ điều kiện 4 thí sinh và 2 thí sinh miễn thi; còn môn Hóa vắng 28 thí sinh, môn Sinh vắng 21 thí sinh.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất