| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa thiếu nước tưới

Thứ Ba 03/06/2014 , 09:32 (GMT+7)

Nước trên các sông cạn trơ đáy, nước trong các hồ đập cũng đang trong tình trạng thiếu nghiêm trọng.

Theo Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Khánh Hoà, do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài diễn ra trên khắp tỉnh khiến lượng dòng chảy trên các sông suối thiếu hụt 75,8% so với trung bình nhiều năm, mực nước bình quân trên Sông Cái (Nha Trang) tại trạm Đồng Trăng là 3,42m thấp hơn trung bình nhiều năm 0,74m, trên Sông Dinh tại trạm Ninh Hòa là 1,42m, thấp hơn trung bình nhiều năm 1,55m.

Nước trên các sông cạn trơ đáy, nước trong các hồ đập cũng đang trong tình trạng thiếu nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thái Như Trị, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Khánh Hoà cho biết: "Toàn tỉnh có 9 hồ thuỷ lợi lớn và 1 hồ thuỷ điện có tổng dung tích thiết kế là 218,2 triệu m3, hiện lượng nước trong các hồ chỉ còn 101 triệu m3 nước, trong đó hồ Đá Bàn có dung tích thiết kế 75 triệu m3 chỉ còn 37 triệu m3, hồ Suối Hành có dung tích 9,49 triệu m3 chỉ còn 2,99 triệu m3, hồ Suối Trầu 9,81 triệu m3 chỉ còn 2,44 triệu m3…".

Ông Vũ Đình Bình, Trưởng phòng Kỹ thuật, Sở NN-PTNT Khánh Hoà cho biết: "Trong vụ HT năm nay kế hoạch gieo trồng của tỉnh Khánh Hoà là 18.537 ha lúa. Do các hồ đập thiếu nước nghiêm trọng, nếu trong tháng 6 này không có lũ tiểu mãn thì hạn hán sẽ diễn ra rất gay gắt.

Do vậy chúng tôi phải điều chỉnh lại kế hoạch SX. Cụ thể những diện tích đảm bảo nước tưới chỉ còn 11.806 ha, diện tích có khả năng bị hạn phải dùng các biện pháp bơm tưới là 4.548 ha; đặc biệt tại thị xã Ninh Hoà diện tích phải bỏ hoang vì thiếu nước lên tới 1.774 ha và diện tích chuyển sang cây trồng cạn là 409 ha".

Bên cạnh các giải pháp tưới tiết kiệm, tưới luân phiên của các Cty thuỷ nông, Sở NN-PTNT Khánh Hoà còn chỉ đạo các địa phương xuống giống tập trung, tránh một cánh đồng xuống nhiều trà khác nhau và sử dụng các giống ngắn ngày.

Ông Đỗ Hồng Hải, GĐ Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hoà cho biết, Cty phục vụ nước tưới cho TP Nha Trang, TP Cam Ranh, các huyện Cam Lâm và Diên Khánh với 5.378 ha lúa HT.

Nếu không xuất hiện lũ tiểu mãn thì 1.068 ha lúa có khả năng bị hạn, phải dùng biện pháp bơm tưới. Cty đã đề ra nhiều giải pháp chống hạn. Ngoài việc tu bổ sửa chữa, nạo vét kênh mương, đắp các bờ cản, đập tạm, còn tăng cường thêm 5 máy bơm chống hạn…

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Bình Định lên phương án né hạn cho vụ hè thu

Bình Định đang lên phương án chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, tập trung vận động người dân tiết kiệm nước để đảm bảo thắng lợi vụ hè thu 2024.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.