Vì vậy nguy cơ mưa lớn xảy ra làm lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp là rất cao. Do đó, theo ông Khánh, chính quyền địa phương vẫn tổ chức di dời dân đến nơi an toàn theo phương án đã lên kế hoạch từ trước và dự kiến việc di dời hoàn thành vào lúc 16 giờ, ngày 23/11.
Người dân xã Phước Đồng tổ chức di dời từ hôm 22/11 |
Tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang do ảnh hưởng áp thất nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 vừa qua đã ghi nhân 10 người chết, nguyên nhân chủ yếu là sạt lở đất khiến các nhà bị sập. Trong khi đó tại xã hiện nay có rất nhiều hộ dân sống gần núi, nguy cơ nếu bão vào sẽ càng nguy hiểm.
Do đó, rút kinh nghiệm từ thiệt hại trước, từ hôm qua đến sáng nay chính quyền địa phương đã ráo riết dùng xe cơ đông tuyên truyền, tổ chức di dời dân các vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Theo UBND xã Phước Đồng, địa phương đã kiểm đếm 12 vùng nguy hiểm, cần phải sơ tán.
Theo đó, tại thôn xóm Núi, thôn Thành Phát khoảng 320 hộ, với 1.200 nhân khẩu. Vị trí sơ tán người dân đến Trường Mầm non Phước Thịnh (200 người); Trường tiểu học Phước Thịnh (400 người); Trường THCS Lê Thành Liêm (500 người).
Khu vực xóm Mũi, thôn Thành Đạt khoảng 70 hộ, với 300 khẩu, vị trí sơ tán Trạm Biên phòng Hòn Rớ. Khu vực xóm Núi, thôn Phú Cường, khoảng 12 hộ, với 60 khẩu. Vị trí sơ tán dân đến nhà văn hóa Liên thôn Phú Cường-Phú thọ-Phú Thịnh, với sức chứa 100 người. Khu vực thôn Phước Trung, khoảng 70 hộ, với 250 khẩu, sơ tán tới nhà văn hóa thôn Phước Trung và Trường mầm non Phước Đồng; Khu vự thôn Phước Thủy, khoảng 40 hộ, với 200 dân, sơ tán đến Trường mầm non Phước Đồng.
Khu vực dân cư dọc theo hệ thống Núi Xanh (Phước Tân, Phước Lộc, Phước Hạ) khoảng 500 hộ, với 2.000 khẩu, di dời đến trung tâm văn hóa xã, văn hóa thôn Phước Lộc; khu vực dân cư hồ Kênh hạ, thôn Phước Tân, khoảng 120 hộ, với 480 khẩu, di dời đến Trường THCS Lam Sơn; khu vực dọc triền núi Phước Sơn khoảng 95 hộ, với 380 khẩu, di dời đến nhà văn hóa thôn Phước Sơn và chùa Nghĩa Sơn; khu vực dọc triền núi Phước Thượng, khoảng 100 hộ, với 400 khẩu, di dời đến thôn văn hóa và chùa Phật Quang; khu dân cư Phước Bình 2, thôn Phước Điền, với 100 hộ, với 400 khẩu, di dời đến trường tiểu học Phước Đồng; khu dân cư Phước Hạ khoảng 170 hộ, với 700 khẩu, di dời đến nhà văn hóa và trường mầm non Phước Hạ và khu dân cư Phước Lợi, khoảng 20 hộ, với 80 khẩu, di dời đến nhà văn hóa.
Các địa điểm thôn được chính quyền xã Phước Đồng sơ tán dân tới |
Ông Đặng Lợi, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cho biết, hiện công tác di dời đang được địa phương tuyên truyền, vận động gấp rút hoàn thành. UBND xã cũng đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu thực phẩm.
Dưới đây là một số hình ảnh người dân xã Phước Đồng tổ chức di dời và địa điểm thôn được chính quyền xã Phước Đồng sơ tán dân tới: