| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Tọa đàm kỷ niệm 50 năm sự kiện tàu không số C235

Thứ Năm 01/03/2018 , 17:52 (GMT+7)

Sáng 3/1, tại xã Ninh Vân, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa), tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi tọa đàm ôn lại kỷ niệm hào hùng 50 năm tàu C235 và 14 chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh tại bến Hòn Hèo (1/3/1968 – 1/3/2018).

Buổi tọa đàm

Ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, trong lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, trận chiến của tàu C235 tại vùng biển Hòn Hèo (xã Ninh Vân) ngày 1/3/1968 là một trong những trang sử oanh liệt nhất.

Toàn đội tàu C235 chỉ còn lại 5 đồng chí thoát vòng vây, gồm các thủy thủ: Lê Duy Mai, Vũ Long An, Hà Minh Thật, Nguyễn Văn Phong và Lâm Quang Tuyến.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho thủy thủ người thân trên tàu C235

Tại buổi tọa đàm, ông Hà Minh Thật, nguyên thủy thủ tàu C235 (một trong năm 5 chiến sỹ của tàu C235 còn sống) đã xúc động kể lại những giây phút ác liệt cách đây 50 năm. Đồng thời, ông Thật cũng bày tỏ lòng biết ơn đến người dân Ninh Vân đùm bọc, chăm sóc các cán bộ, chiến sĩ của tàu C235 ngày trước.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.