| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Tràn ngập hoa tết ngóng người mua

Thứ Sáu 17/01/2020 , 10:21 (GMT+7)

Những người bán hoa, cây cảnh trên các tuyến đường ở TP Nha Trang (Khánh Hòa) đang trông ngóng người mua về chưng tết.

Bởi theo người bán, hiện sức mua diễn ra rất chậm. Từ ngày 11/1, tức từ 17 tháng Chạp đến nay, các xe tải trung chuyển hoa về các tuyến đường 23/10, 2/4, Lê Thánh Tôn, Lê Thành Phương, Thái Nguyên… để phục vụ nhu cầu của người chơi tết.

Các tuyến đường phố ở Nha Trang ngập tràn hoa tết.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 16/1, hoa được bày bán phố biển vẫn chủ yếu các loại hoa truyền thống như cúc, mai và quất. Trong đó, hoa cúc gồm giống đại đóa và pha lê do người dân tỉnh Khánh Hòa cung ứng. Còn quất có nguồn gốc từ TP Tuy Hòa (Phú Yên) và mai ở An Nhơn (Bình Định).

Giá các loại hoa tết năm nay, theo người bán tăng nhẹ từ 10-15% so với năm ngoái. Cụ thể, cúc loại đại giá từ 2 - 4 triệu đồng/chậu (chậu có đường kính trên 1m, cao từ 1,3-1,5m; loại trung từ 1,3-1,5 triệu đồng/chậu và loại chậu nhỏ hơn dao động từ 350 -700 ngàn đồng/chậu (tùy loại).

Chậu hoa cúc này được rao bán từ 3,5-4 triệu đồng/chậu, nằm trên tuyến đường Thái Nguyên.

Còn mai, giá bán dao động từ 2,5 triệu - 4triệu đồng/chậu (loại cây từ 10 năm tuổi trở lên và cao từ 1,5 -2m); chậu mai loại vừa được bán từ 1,5 -1,7 triệu đồng và loại nhỏ từ 600-800 ngàn đồng/chậu.

Cây mai cảnh hơn 10 năm tuổi ở đường Lê Thánh Tôn rao bán với giá 4 triệu đồng.

Quất tết năm nay theo người bán thì giá như năm ngoái. Trong đó chậu đại: cây cao từ 2 m trở lên, quả sum xuê, giá bán từ 1,8 - 2,5 triệu; loại trung bình từ 1,2 - 2 triệu và loại vừa từ 500 - 800 ngàn/chậu.

Quất bán ở đường Lê Thánh Tôn, trong đó có chậu lên đến 2,5 triệu đồng.

Cũng theo người bán đánh giá những ngày qua, sức tiêu thụ hoa tết diễn ra chậm. Hoa, cây cảnh bán được một vài chậu do các doanh nghiệp, cơ quan, khách sạn mua. Còn người dân vẫn chưa dạo xem nhiều để mua về nhà chưng tết.

Anh Trần Hữu Nhật, bán quất trên đường Lê Thánh Tôn than vãn, gia đình anh mang 200 chậu quất từ Tuy Hòa 3 ngày nay. Nhưng hiện tại anh chỉ bán được 5-6 chậu, chậm hơn nhiều so với mọi năm.

Anh Nhật lo lắng sức mua hoa, cây cảnh hiện diễn ra chậm.

“Năm nay không biết bà con làm ăn thế nào, nhưng ít thấy ai đến chọn mua hoa, quất. Hiện khách tôi bán chủ yếu cho các cơ quan và doanh nghiệp thôi. Có lẽ, bà con đợi ngày sát tết để mua, nhưng hiện có còn mấy ngày nữa đâu”, anh Nhật đang lo lắng sức tiêu thụ.

Bà Dung cũng cho biết, hiện người dân mua cúc chưa nhiều.

Tương tự, bà Trầm Thị Dung, bán hoa cúc cũng ở đường Lê Thánh Tôn bộc bạch, sức mua hoa cúc của người dân chậm lắm. Gia đình bà chở hoa từ xã Ninh Trung, TX Ninh Hòa (Khánh Hòa) khoảng 40 chậu lớn, nhỏ từ 20 tháng Chạp. Với giá bán dao động từ 600 ngàn đến 1,8 triệu đồng/chậu. Vậy mà đến nay bà chỉ bán được một vài chậu.

Đối với mai hiện người bán bình tĩnh hơn. Bởi họ cho rằng, thời điểm này còn sớm và năm nào người chơi hoa mai đều đổ xô mua rộ từ 27 - 28 tháng Chạp.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Hà Nội ra quân bắt chó thả rông, phòng ngừa bệnh dại

Trong ngày 20/4, đội xử lý chó thả rông phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) ra quân xử lý vi phạm liên quan đến việc để chó thả rông, không rọ mõm.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm