| Hotline: 0983.970.780

Khánh Linh phá vỏ bọc "họa mi"

Thứ Tư 29/05/2013 , 10:44 (GMT+7)

Khánh Linh tự nhận: “Sau bao sóng gió của cuộc đời, tôi không thể trong trẻo mãi. Vỏ bọc “họa mi” cũng phải phá đi để xây dựng hình ảnh mới...”

Khánh Linh nổi lên từ ca khúc “Họa mi hót trong mưa” (sáng tác: Dương Thụ) ở cuộc thi Sao Mai năm 2003. Cũng từ đó, Khánh Linh được gọi là “họa mi” dù trước đó, danh xưng này cũng được đặt cho nhiều người. Tuy nhiên, với giọng hát trong vắt, thánh thót, kĩ thuật bài bản, ngôi vị “họa mi” cho Khánh Linh nhận được nhiều sự đồng thuận hơn cả.

Sau 6 năm, kể từ khi cô cho ra mắt album “Sau cơn mưa” với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, mới đây, cô cho ra mắt album “Giấc mơ mang tên mình”, kết hợp với nhạc sĩ Dương Cầm. Cô tự nhận: “Sau bao sóng gió của cuộc đời, tôi không thể trong trẻo mãi. Vỏ bọc “họa mi” cũng phải phá đi để xây dựng hình ảnh mới, đúng với tôi của hiện tại hơn”.

Với lối hát ngẫu hứng trên những bản hòa âm mang phong cách nhạc Blues/Jazz, những ca khúc quen thuộc như “Chiều một mình qua phố” (Trịnh Công Sơn); “Giấc mơ mang tên mình” (Văn Phong)… vang lên một cách lạ lẫm.


Khánh Linh với phong cách bụi phủi trong “Giấc mơ mang tên mình”

Khánh Linh chia sẻ: “Ý tưởng làm album này đến với tôi một cách bất chợt, tôi nhắn tin cho Dương Cầm và ý tưởng đó nhanh chóng được hình thành và tôi thực hiện luôn”.

Khi được hỏi, phá đi vỏ bọc “họa mi” của Khánh Linh là công hay tội?, nhạc sĩ Dương Cầm, nhà sản xuất cho album này trả lời: “Chắc tôi phải chờ tín hiệu phản hồi của người nghe từ album này, nếu album bán được thì chắc là tôi có công, còn nếu thất bại thì chắc tôi phải nói lời xin lỗi tới Khánh Linh”.

Sau cuộc thi Sao Mai 2003, Khánh Linh nổi lên cùng thời với Ngọc Khuê và Tùng Dương. Với sự trợ giúp của anh trai mình, nhạc sĩ Ngọc Châu cùng nhạc sĩ Dương Thụ, Khánh Linh đã ra mắt album “Họa mi hót trong mưa” đầy ấn tượng, sau đó, cô thành công với một số ca khúc của nhạc phim như “Ban mai xanh", "Qùa tặng trái tim”.

Thời điểm cô xuất hiện với những ca khúc của nhạc sĩ Đỗ Bảo như “Điều hoang đường nhất", "Bài hát cho anh", "Mùa cây trổ lá”, Khánh Linh được đánh giá là một gương mặt mới mẻ của dòng nhạc nhẹ. Cách cô hát nghiêng về nhạc bán cổ điển, sang trọng và đầy tính học thuật, đó cũng là nhân tố khá thiếu thốn ở nhạc nhẹ Việt Nam thời điểm đó, cũng như ngay thời điểm bây giờ.

Khánh Linh hát được nhiều thể loại, ngay cả khi cô hát nhạc của Ngọc Đại, những ca khúc vốn được nhiều người biết đến qua giọng ca của Trần Thu Hà thì Khánh Linh vẫn “thổi” được chút mới mẻ tinh khôi của mình vào những ca khúc ma mị của nhạc sĩ “Dệt tầm gai”.

Bước ngoặt lớn nhất của cuộc sống chính là Khánh Linh kết hôn và li hôn, người ta thấy Khánh Linh ít hát hơn, cô xách máy ảnh và rong ruổi đi du lịch, cô thích ghi lại những hình ảnh cuộc sống để kiếm tìm sự trải nghiệm. Người đàn bà từng trải mong muốn có được sự tĩnh lặng sau những sóng gió của cuộc sống, từ đó, Khánh Linh cũng xù xì hơn và phải chăng, đó là lí do khi cô xuất hiện trên sân khấu của cuộc thi truyền hình thực tế “Hợp ca tranh tài", người ta thấy, giọng hát “họa mi” đã bớt đi sự trong trẻo, nhưng có thêm sự lắng đọng, chai sạn của một người đàn bà từng trải. Khán giả sẽ thấy Khánh Linh trong album mới một chút bụi phủi và khác biệt với hình ảnh cô từng xuất hiện trước đây.

Với album “Giấc mơ mang tên mình”, cô cho rằng, đã lâu cô không làm việc và album là minh chứng cho khao khát muốn làm việc bởi đây là thời điểm cô cân bằng được mọi thứ trong cuộc sống, album có 3 ca khúc mới, được viết riêng cho Khánh Linh: “Bài hát ngày không anh", "Thức giấc", "Giọt sương mai”. Các bài hát này viết theo phong cách semi classic - sở trường của Khánh Linh.

Trong album, có thể thấy các ca khúc được lựa chọn khá đa dạng, theo lời Khánh Linh thì “cô thích nên đưa vào”, tuy nhiên, khi đặt tất cả các ca khúc đó vào tổng thể âm nhạc thì cô tạo nên sự đồng nhất, từ những ca khúc cũ như “Người tình trăm năm” (Đức Huy) hay cả những ca khúc mới như “Bài hát ngày không anh” đều cùng xu hướng âm nhạc.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm