| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành 5 cầu chào mừng kỷ niệm thống nhất đất nước

Thứ Tư 26/04/2017 , 20:01 (GMT+7)

Hướng đến chào mừng Lễ kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước, ngày 26/4, Chương trình Cầu nông thôn mới tổ chức khánh thành 5 chiếc cầu: 

Gồm cầu Bà Mùi và cầu Bà Mùi 2 tại xã Mỵ Thạnh Bắc; cầu Giồng Tràm và cầu Giồng Sơn tại xã Mỹ Quý Tây và cầu Rạch Gốc Mỹ Bình 3 tại xã Mỹ Bình thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

17-50-40_26-4-khnh-thnh-cu-giong-trm
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Lê Văn Rạnh cùng các cơ quan chức năng cắt băng khánh thành cầu Giồng Tràm, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An

Chương trình Cầu nông thôn được khởi xướng bởi ý tưởng của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang và được phát động trên tạp chí Nông thôn Việt thông qua Tổng hội NN&PTNT cùng lãnh đạo tỉnh Long An hỗ trợ.

Chương trình nhận được sự cam kết của một số doanh nghiệp như Cty CP Đầu tư xây dựng Phúc Khang, Cty TNHH MTV Anh Minh Anh, Minh Hưng Group, TCty Viễn thông Mobifone, tập đoàn quân đội viễn thông Viettel, Cty CP Đồng Tâm, Cty CP Ô tô Trường Hải,… để xây dựng 100 cầu, cống tại Long An và các tỉnh ĐBSCL với kinh phí dự kiến trên 50 tỷ đồng.

Đến nay, sau 6 tháng phát động, chương trình đã triển khai xây được 14 cầu và 3 cống trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó đã có 6 cây cầu được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Ký kết giao ước thi đua ngành nông nghiệp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL

Hội nghị nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy mạnh phong trào thi đua vùng ĐBSCL năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất