| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành cầu Cao Lãnh nối đôi bờ sông Tiền

Chủ Nhật 27/05/2018 , 16:26 (GMT+7)

Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chính thức tuyên bố khánh thành cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - Vàm Cống. 

Cắt băng khánh thành cầu Cao Lãnh

Ước mơ cháy bỏng từ bao đời nay về một cây cầu nối đôi bờ sông Tiền của người dân Đồng Tháp đã trở thành hiện thực, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sự thuận tiện trong việc đi lại và giao thương hàng hoá cả vùng ĐBSCL. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tham dự sự kiện quan trọng này cùng với nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, các tỉnh, TP khu vực ĐBSCL.

Cầu Cao Lãnh dài hơn 2km và tuyến đường nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống dài hơn 21 km đi qua huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò với tổng kinh phí xây dựng khoảng 7.500 tỷ đồng từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay ADB và đối ứng của Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, cầu Cao Lãnh và tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống khi đưa vào sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về nhiều mặt đối với sự phát triển của Đồng Tháp, không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn có ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cho cả vùng ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Australia đã hỗ trợ nguồn vốn cho Việt Nam
Ước mơ cháy bỏng từ bao đời nay về một cây cầu nối đôi bờ sông Tiền của người dân Đồng Tháp đã trở thành hiện thực

Hiện tỉnh đang triển khai đầu tư tuyến đường ĐT.852B giai đoạn 2 và các tuyến đường theo quy hoạch kết nối với cầu Cao Lãnh và các tuyến đường QL N2, QL 30 là các tuyến giao thông đối ngoại của tỉnh Đồng Tháp với TP.HCM và các tỉnh vùng ĐBSCL. Từ đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đồng Tháp thu hút đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống logistics, tạo lợi thế cạnh tranh để thực hiện hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu ngành công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được nhanh hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trình Đình Dũng trân trọng cảm ơn Chính phủ Australia đã hỗ trợ nguồn vốn cho Việt Nam xây dựng cầu Cao Lãnh. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh là hình mẫu sử dụng có hiệu quả nguồn vốn viện trợ của Australia. Cầu được khánh thành đúng vào dịp hai2 nước kỷ 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 20 năm thiết lập quan hệ quốc phòng.

Ngoại trưởng Julie Bishop khẳng định cầu Cao Lãnh là biểu tượng hữu nghị Việt - Úc, đồng thời mong muốn mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng bền chặt.

Xem thêm
Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bắc Kạn lại hứng chịu mưa lớn kèm gió lốc gây nhiều thiệt hại

Khi người dân đang tập trung khắc phục hậu quả dông lốc thì đêm qua, rạng sáng nay (20/4) tiếp tục xảy ra mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại ở nhiều nơi.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm