| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành cầu phao qua sông Bến Hải

Thứ Sáu 10/06/2011 , 11:47 (GMT+7)

UBND xã Vĩnh Sơn và UBND huyện Vĩnh Linh,Sở GT- VT Quảng Trị đã tổ chức lễ khánh thành cầu phao qua sông Bến Hải

 

 Sáng 9/6, UBND xã Vĩnh Sơn và UBND huyện VĩnhLinh , Sở GT- VT Quảng Trị cùng chủ đầu tư là 4 nông dân đã tổ chức lễ khánh thành cầu phao bắc qua sông Bến Hải, đoạn ở thôn Huỳnh Xá Hạ (ảnh). Bên kia bờ nam của cầu là thôn Hải Chữ, xã Trung Hải thuộc huyện Gio Linh.

 

Nhiều quan khách cùng đông đảo bà con nhân dân đến dự chung vui. Lần đầu tiên thượng nguồn sông Bến Hải được nối liền đôi bờ bằng một chiếc cầu phao phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn địa phương.

 Công trình phao ra đời từ ý tưởng của bốn nông dân ở xã Vĩnh Sơn.  Gồm các anh Trần Văn Trường, Trần Công Chức, Trần Duy Bôn và Phạm Dũng. Từ ngày chiếc cầu phao bắc qua sông Bến Hải, giao thông đi lại của bà con trong vùng được rút ngắn đến gần 20 km  Chiếc cầu có chiều dài 120 m, rộng 2,5m, trọng tải 1,5 tấn,  tổng kinh phí đầu tư 1,5 tỷ đồng.

 Ông Lê Văn Hiền-Chủ tịch huyện Vĩnh Linh,cho biết: “Sáng kiến bắc cầu phao của bốn anh em nông dân ở xã Vĩnh Sơn rất đáng khen. Huyện đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng cho các anh nhằm khích lệ hơn nữa trong việc đóng góp sức mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển”

 Kế hoạch thực hiện thu vốn đầu tư của bốn nông dân bằng cách bán vé cho những người tham gia giao thông qua lại trên cầu bằng tiền vé đi đò ngang. Những học sinh con hộ nghèo sẽ được miễn vé.  

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Bình luận mới nhất