| Hotline: 0983.970.780

Khánh thành chùa Phật tích Trúc Lâm tại Cao Bằng

Thứ Ba 16/12/2014 , 09:26 (GMT+7)

Ngày 15/12, ngôi chùa Phật tích Trúc Lâm Bản Giốc do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng đã được khánh thành tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Chùa được thiết kế mang dáng dấp kiến trúc chùa Việt truyền thống, chùa gồm các hạng mục: Tam quan, lầu chuông, lầu tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đền thờ anh hùng Nùng Trí Cao. Công trình được khởi công từ tháng 6/2013, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Cùng ngày, tại đây cũng khai trương Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn - Bản Giốc. Công trình đạt tiêu chuẩn 4 sao, đã hoàn thành giai đoạn 1, trên diện tích 31 ha gồm 80 phòng nghỉ, khu thể thao, giải trí... 95% nhân sự phục vụ tại nơi nghỉ dưỡng là người địa phương, được đào tạo nghề tại các khách sạn cao cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đây là hai công trình lớn, quan trọng được đầu tư tại vùng biên cương Tổ quốc nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Lễ đón nhận danh hiệu này được UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức tối 15/12.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

U23 Việt Nam hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan

Các cầu thủ và ban huấn luyện U23 Việt Nam bày tỏ sự hứng khởi trước trận gặp U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.